Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng

17/01/2024 07:00 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi sửa đổi hiến pháp để xác định Hàn Quốc là 'kẻ thù chính', đồng thời luật hóa quyết tâm 'chiếm đóng toàn bộ' lãnh thổ Hàn Quốc nếu xung đột xảy ra.

"Theo quan điểm của tôi, chúng ta có thể nêu rõ trong hiến pháp vấn đề chiếm đóng, chinh phục và giành lại toàn bộ Hàn Quốc, đồng thời sáp nhập vào lãnh thổ đất nước chúng ta trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên", Hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu tại kỳ họp quốc hội Triều Tiên ngày 15.1.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng- Ảnh 1.

Ông Kim tham dự kỳ họp quốc hội Triều Tiên hôm 15.1

Reuters

Theo nhà lãnh đạo, hiến pháp Triều Tiên cần quy định về việc giáo dục người dân rằng Hàn Quốc là "kẻ thù chính không thể thay đổi". Ông Kim cũng ra lệnh "xóa bỏ những tàn dư của thời đại cũ" có thể được coi là biểu tượng của sự hòa giải liên Triều, "phong tỏa triệt để mọi kênh liên lạc Bắc - Nam dọc theo giới tuyến".

Triều Tiên sẽ xem Hàn Quốc là "quốc gia thù địch số 1"?

Đề cập vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, ông Kim tái khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không tránh né chiến tranh, mặc dù không có ý định đơn phương bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang trừ khi bị khiêu khích. Cũng theo KCNA, Triều Tiên đã quyết định giải thể các cơ quan phụ trách việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên Triều, bao gồm Ủy ban thống nhất hòa bình Tổ quốc, Cục Hợp tác kinh tế quốc gia và Ban quản lý Du lịch quốc tế Kumgangsan.

Căng thẳng liên tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên gần đây. Theo Yonhap, Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đang tiến hành tâm lý chiến trước cuộc bầu cử tháng 4 ở Hàn Quốc. Mỹ đã lên tiếng bày tỏ thất vọng trước những tuyên bố từ Triều Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.