Ban đại diện phụ huynh lớp dự kiến chi hàng trăm triệu đồng, nhà trường nói gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
05/10/2022 17:32 GMT+7

Thông tin ban đại diện phụ huynh lớp 9 của một trường THCS tại TP.HCM dự kiến thu chi quỹ lớp hỗ trợ các hoạt động trong năm học gần 270 triệu đồng đã gây phản ứng trong phụ huynh. Nhà trường nói gì về việc này?

Bảng dự tính của ban đại diện cha mẹ học sinh

PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

Theo thông tin phụ huynh học sinh cung cấp, ban đại diện cha mẹ học sinh của một lớp 9 tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) xây dựng bảng dự tính thu chi hỗ trợ hoạt động học tập năm học 2022- 2023 có tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng. Cụ thể, ở khoản cơ bản, bao gồm: Tiền bổ sung cơ sở vật chất đầu năm, chụp ảnh thẻ, phong trào báo Đội, phong trào hội khỏe Phù Đổng, thuê áo tốt nghiệp, quà 8.3 và 20.10 cho học sinh nữ, tổ chức lễ tri ân, tốt nghiệp, tiền điện cả năm có mức cho gần 38 triệu đồng.

Ở phần dự kiến chi cho học sinh trong năm, tổng số tiền là 174 triệu đồng, bao gồm các hạng mục: Làm kỷ yếu 4 năm, liên hoan 2 học kỳ, văn nghệ 20.10, áo lớp, photo các môn và tài liệu ôn tuyển sinh lớp 10, phần thưởng 2 học kỳ, quà sinh nhật.

Ngoài ra trong bảng dự tính có nội dung về phần quà tặng dự kiến chi để tặng quà ngày 20.11 cho tất cả giáo viên, ban giám hiệu, cán bộ nhân viên nhà trường (kể cả bảo vệ, lao công, văn thư, y tế, nhập liệu...); Ngày tết dự kiến chi cho giáo viên, cán bộ nhân viên (không có ban giám hiệu)…

Ban đại diện phụ huynh lớp dự kiến chi hàng trăm triệu đồng, nhà trường nói gì?

Trước thông tin nói trên, ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh, Ban Giám hiệu đã cùng ngồi làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp về các khoản thu nêu trên. Theo đó, ban đại diện của lớp 9 này xây dựng dự toán nhưng chưa tổ chức thu và không chủ trương chia đều cho tất cả mà tùy vào sự hỗ trợ của phụ huynh.

Ông Diệu nói rằng, phụ huynh hỗ trợ các hoạt động giáo dục cho học sinh là điều nhà trường rất trân trọng. Nhưng phải theo đúng quy định về việc hỗ trợ các nguồn tài trợ cho giáo dục và phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, ban đại diện đã điều chỉnh các hạng mục và nhà trường cũng đề nghị ban đại diện của lớp rà soát kỹ từng nội dung, từng hoạt động. "Các con cần hỗ trợ gì về hoạt động thì phụ huynh học sinh họp bàn, thống nhất. Học sinh cần đến đâu thì hỗ trợ đến đó chứ không huy động tất cả các hạng mục như bảng dự toán", ông Diệu thông tin.

Theo lãnh đạo nhà trường thì đến nay, dự tính của ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp 9 nói trên hỗ trợ các hoạt động học tập còn khoảng 50 triệu đồng và trường cũng yêu cầu ban đại diện thống nhất với các phụ huynh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.