Bạn có bị hội chứng mù màu đỏ?

06/04/2016 19:30 GMT+7

Một số người nhìn thấy, một số người thì không. Tờ Independent (Anh) cho rằng thí nghiệm của Jack O’Neil sẽ một phần chứng minh bạn có bị hội chứng mù màu đỏ hay không.

Một số người nhìn thấy, một số người thì không. Tờ Independent (Anh) cho rằng thí nghiệm của Jack O’Neil sẽ một phần chứng minh bạn có bị hội chứng mù màu đỏ hay không.

Một thí nghiệm vui để biết bạn có bị mù màu đỏ hay không - Ảnh: IndependentMột thí nghiệm vui để biết bạn có bị mù màu đỏ hay không - Ảnh: Independent

Mặc dù không chắc có dựa trên cơ sở khoa học nào hay không, bài kiểm tra thị lực trực tuyến của tác giả Jack O’Neil cũng sẽ hữu ích trong việc đo đếm khả năng phân biệt các sắc của màu đỏ.

Một số người sẽ không có khả năng này, và đó là biểu hiện của protanopia, từ được dùng để chỉ việc bị mù màu đỏ, không phân biệt được xanh, đỏ và vàng. Đây là hội chứng di truyền và là hình thức phổ biến nhất của mù màu.

Bây giờ, hãy thử xem bạn thấy hình gì ở đây nhé! 

Trong hình này có gì?
Bạn có thể thấy con ngựa, nhưng có thấy nó đứng trên bãi cỏ và phần yên ngựa không?
Tương tự, hãy xem chi tiết của bức ảnh này và để lại bình luận
Đây là gì?
Một chú thằn lằn?
Ai đây?
Có vẻ dễ dàng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.