Bận chống dịch, 100 cán bộ, học viên không thể dự lễ khai giảng, ngày Nhà giáo

Lê Lâm
Lê Lâm
20/11/2021 21:33 GMT+7

Do bận đi chống dịch chưa về, 100 cán bộ, học viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 không thể dự lễ khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chiều 19.11, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Đại tá Trần Văn Tuấn (đứng giữa), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1, khen thưởng cho những cá nhân xuất sắc trong năm học 2020 - 2021

LÊ LÂM

Buổi lễ khai giảng năm nay vắng mặt 100 người, đó là những cán bộ, học viên được nhà trường cử đi hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn Đồng Nai, hiện vẫn chưa về.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1, nhấn mạnh năm học mới 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 cùng với những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, nhà trường đã chủ động xây dựng, triển khai chương trình học một cách toàn diện, đồng bộ, chú trọng vào những trọng tâm chính.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã tiến hành trao tặng Huy chương “Vì An ninh Tổ quốc” của Chủ tịch nước cho 7 cá nhân; Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất” của Chủ tịch nước cho 6 cá nhân; và Giấy khen, Giấy Chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của hiệu trưởng cho nhiều cá nhân xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.