Theo kết luận, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi một số hộ dân sinh sống trên địa bàn, phát sinh khiếu nại gay gắt, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, về ranh giới quy hoạch, UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 tại Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16.9.1998, trong đó: điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền (giảm 23,3 ha đất đã giao dự án cho 5 doanh nghiệp trước đó nhưng vẫn lập và trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch 1/5000), nhất là việc tăng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An (Q.2) không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vị trí, giới hạn quy hoạch được phê duyệt không thống nhất về tên gọi so với bản đồ và thực địa. Trách nhiệm trực tiếp thuộc Kiến trúc sư trưởng thành phố, các sở, ngành liên quan và UBND TP.HCM.

Ông Lê Văn Lung trao đổi liên quan đến kết luận của TTCP về dự án Thủ Thiêm

Theo Thanh tra Chính phủ, để xảy ra sai phạm trên có trách nhiệm của Công ty Đo đạc Địa chính - Công trình, Sở Địa chính, UBND Q.2 và UBND TP.HCM.

Để giải quyết các vấn đề ở Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã tổ chức 3 buổi gặp gỡ người dân Q.2 vào các ngày 18.10, 7.11 và 14.11.

Ngoài ra, chiều 13.11, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã mời các Chủ tịch UBND TP.HCM qua các thời kỳ là ông Võ Viết Thanh (1996 - 2001), ông Lê Thanh Hải (2001 - 2006), ông Lê Hoàng Quân (2006 - 2015) cùng nhiều phó chủ tịch UBND TP.HCM qua các thời kỳ cùng tập trung làm việc. Tổng cộng có 30 lãnh đạo UBND TP.HCM qua các thời kỳ được mời.

Đồ họa: Duy Quang | Tổng hợp: Lam Nguyên

Báo Thanh Niên
31.12.2018

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.