Sức khỏe an toàn, du lịch thêm hoàn hảo

21/04/2017 07:00 GMT+7

Mùa hè đang tràn ngập lời mời gọi du lịch, rất nhiều gợi ý điểm đến, ăn gì, ở đâu nhưng ít ai để ý đến khâu chuẩn bị sức khỏe trước mỗi hành trình.

Việc thiếu chuẩn bị thuốc, túi sơ cứu hay thông tin về bệnh viện uy tín đã để lại một số trường hợp hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến cuộc vui, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng chúng ta cũng như người đồng hành.

Mới đây nhất, anh N.N.T (ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) đưa gia đình du lịch tại Đà Nẵng vào tháng 3. Chơi đùa ngoài trời quá lâu khiến cô con gái út bị say nắng, cơ thể ửng đỏ, rơi vào trạng thái mê sảng và lên cơn co giật, trợn mắt. Rất may cháu bé được kịp thời đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Hay năm 2016, trường hợp người phụ nữ Pháp bị tai nạn gần chùa Linh Ứng, rất may một người dân đã cấp cứu kịp thời vết thương nghi gãy xương đùi phải nẹp bằng tấm ván cố định. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu sau đó. Theo các bác sĩ, hiểu biết trong sơ cấp cứu giúp giảm thiểu thương tích. Nhiều trường hợp gãy xương không cố định phần xương gãy làm bệnh nhân thêm đau đớn, bệnh trạng trầm trọng, kéo dài thời gian điều trị, để lại biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng hỗ trợ y tế Đường chạy sắc màu Color Me Run Đà Nẵng
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng hỗ trợ y tế Đường chạy sắc màu Color Me Run Đà Nẵng MỸ NGỌC

Nhiều hoạt động y tế thiết thực hỗ trợ cho du lịch Đà Nẵng

Thời gian gần đây, công tác cấp cứu y tế trong hoạt động du lịch được TP.Đà Nẵng chú trọng. Như năm 2014, gần 200 cứu hộ viên đến từ Úc, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã về Đà Nẵng tập huấn dài ngày trao đổi kinh nghiệm cứu người gặp nạn. Đại học Đông Á cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố thao diễn và thi kỹ năng sơ cấp cứu trên biển với hơn 1.000 sinh viên hưởng ứng và tham gia. Năm 2016, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng cùng Tổ chức cứu hộ Úc thi cứu hộ bãi biển khu vực miền Trung 2016 tại công viên Biển Đông. Trong năm qua, một số cơ sở y tế tư nhân như Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cũng liên kết với các resort, CLB Hướng dẫn viên du lịch, Sở Du lịch đào tạo hơn 10 lớp sơ cấp cứu cho gần 500 cán bộ nhân viên, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội bộ.

Trung bình hằng năm, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận hơn 35 ngàn lượt bệnh và số lượng tăng đều qua mỗi năm. Khoảng thời gian cao điểm nhất tiếp nhận các trường hợp cấp cứu là vào mùa du lịch từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 8. Các bệnh nhập viện chủ yếu như: ngộ độc thực phẩm, tai nạn, say nắng, say nóng, rắn cắn…

Các dịch vụ Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ (161 Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng) – 02363.650.950 - 02363.650.565 - Email: contactus.danang@hoanmy.com:
1. Ổn định tình trạng sức khỏe bệnh nhận trước khi nhập viện;
2. Khám, điều trị các trường hợp từ nhẹ đến nặng gồm tất cả chuyên khoa Nội – Ngoại – Sản – Nhi – Răng hàm mặt – Tai mũi họng – Mắt – Da liễu…
3. Tiếp nhận cấp cứu ngoại viện Đà Nẵng và lân cận;
4. Chuyển viện;
5. Khám, tư vấn theo dõi một số bệnh tại nhà;
6. Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu theo nhu cầu;
7. Nhận cấp cứu, quản lý sức khỏe chương trình lễ hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.