Quận Hải Châu phục hồi khả quan sau dịch Covid-19

14/12/2020 10:09 GMT+7

Năm 2020 đối diện với 2 đợt dịch Covid-19 và thiên tai liên tiếp, nhưng những tháng cuối năm Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) vẫn đạt được những thành quả đáng khích lệ và dấu hiệu phục hồi khả quan ở một số lĩnh vực.

Ngay khi dịch Covid-19 xảy ra, Q.Hải Châu đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong phối hợp triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Theo ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu, về kinh tế, lĩnh vực thương mại dịch vụ đang dần phục hồi sau dịch, một số ngành dịch vụ có dấu hiệu tăng trưởng khả quan như: ăn uống, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 12 ước đạt 2.595 tỉ đồng, tăng 1,21% so với tháng trước, ước tổng doanh thu năm 2020 bán lẻ hàng hóa đạt 29.781 tỉ đồng. Tuy giảm 6,93% so với cùng kỳ năm trước nhưng trong đó một số nhóm hàng có doanh thu tăng: nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục; xăng dầu; nhiên liệu khác; hàng hóa khác.
Đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) vượt khó, UBND quận đã tổ chức 2 buổi tọa đàm “Đối thoại DN, hộ kinh doanh”, có chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành DN, tập huấn "Kinh doanh trực tuyến hiệu quả”, tổ chức “Cà phê giao thương lần 1 - Giúp nhau bán hàng”…
Các hoạt động đã tìm ra những giải pháp xử lý hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền, nâng cao năng lực DN, tăng cường quảng bá sản phẩm dịch vụ…
Mặc dù bị ảnh hưởng Covid-19 và thiên tai liên tiếp, nhưng nhờ các chính sách cải hoán tàu thuyền tiếp tục được quan tâm; giá nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu bình ổn, ngư trường thuận lợi, đã giúp ngư dân khai thác hiệu quả. Trong tháng 12, khai thác hải sản đạt 282 tấn, tăng 49 tấn so với tháng trước.
Tổng sản lượng khai thác biển dự ước năm 2020 đạt 4.249 tấn, tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị khai thác thủy sản (giá cố định) ước năm 2020 hơn 125,9 tỉ đồng, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm 2019.
Quận Hải Châu là địa phương tiên phong thực hiện thành công phân loại rác tại nguồn - Ảnh: N.T

Quận Hải Châu là địa phương tiên phong thực hiện thành công phân loại rác tại nguồn

Ảnh: N.T

Xây dựng quận môi trường

Bên cạnh các phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “Chống rác thải nhựa”, phân loại chất thải rắn tại nguồn tiếp tục phát huy hiệu quả…, Q.Hải Châu còn xây dựng dự thảo đề cương đề án Q.Hải Châu - quận môi trường giai đoạn 2021-2030.
Q.Hải Châu phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị hoàn thiện phương án thu gom rác mới, đẩy mạnh cơ giới hóa và áp dụng điểm xử lý rác thân thiện môi trường, nhờ đó tình hình vệ sinh môi trường cơ bản được cải thiện, tình trạng ô nhiễm môi trường đã giảm; tạo thói quen đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định của người dân, cơ quan, DN, xóa bỏ được việc đặt thùng rác cố định trên toàn địa bàn.
Về an sinh xã hội, Q.Hải Châu kịp thời trao 11,3 tỉ đồng (tiền mặt và quà) trợ cấp Tết cho hơn 22.825 lượt đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, trẻ em hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh gói hỗ trợ của Chính phủ và UBND TP.Đà Nẵng, quận và 13 phường đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gần 8 tỉ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo... gặp khó khăn chống dịch. Ngoài các trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách, Q.Hải Châu còn sửa chữa, xây mới nhà cho 175 hộ chính sách với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.
Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu, cho rằng trong thời gian đến, quận tiếp tục công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện tốt “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa từng bước phục hồi, khôi phục, phát triển kinh tế.
Trong đó, tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm (chỉ tiêu giao năm 2021 là 942 tỉ đồng), phân kỳ từng tháng, quý, định kỳ báo cáo Thường trực, Thường vụ Thành ủy cho ý kiến để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Nét mới trong công tác an sinh xã hội là xác định trọng tâm, thực hiện tốt kế hoạch “Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký giúp đỡ một địa chỉ nhân đạo” của Quận ủy, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận, các hội đoàn thể quận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.