Những nền móng đầu tiên của ‘Thung lũng Silicon Đà Nẵng’

08/11/2020 08:00 GMT+7

Kiểm soát tốt dịch Covid-19, TP.Đà Nẵng nhanh chóng vươn lên trở thành điểm đến đầu tư công nghệ, với khát vọng trở thành ‘Thung lũng Silicon’ mới.

Ngày 29.3.2019 đánh dấu mốc quan trọng với ngành công nghiệp CNTT Đà Nẵng khi giai đoạn 1 của Khu CNTT tập trung (Đà Nẵng IT Park - DITP) chính thức khánh thành, đặt những nền tảng đầu tiên về giấc mơ “Thung lũng Silicon Đà Nẵng” tọa lạc khu vực Tây Bắc thành phố.
DITP được định hướng trở thành một trong những cộng đồng CNTT phát triển nhất châu Á, giúp thành phố biển thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài
Dự án DITP do Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư trên diện tích 341 ha, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 quy mô 131ha với vốn đầu tư 82 triệu USD, đang tiếp tục đầu tư 196 triệu USD và mở rộng thêm 210 ha vào năm 2023.
Khánh thành Khu CNTT tập trung đánh dấu mốc quan trọng trong giấc mơ “Thung lũng Silicon Đà Nẵng”

Khánh thành Khu CNTT tập trung đánh dấu mốc quan trọng trong giấc mơ “Thung lũng Silicon Đà Nẵng”

Tiếp đó, ngày 19.8.2019, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng đoàn công tác thành phố đã có chuyến thu hút đầu tư “Da Nang Business Roundtable” tại Thung lũng Silicon Hoa Kỳ.
Dịp này, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chứng kiến lễ ký kết ba Bản ghi nhớ hợp tác gồm: BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng với Ai20X Silicon Valley Hoa Kỳ; Công ty Meritronics AMT (Hoa Kỳ) với Công ty CP Phát triển khu CNTT tập trung Đà Nẵng về việc cùng thành lập Công ty CP Trung Nam Meritronics Technology JSC cung cấp các dịch vụ sản xuất điện tử tại DITP.
Ai20X Silicon Valley ký kết với Công ty CP Phát triển khu CNTT tập trung Đà Nẵng về hợp tác và cung cấp những dịch vụ xây dựng, phát triển DITP trở thành “Thung lũng Silicon mở rộng”.
Từ chuyến xúc tiến đầu tư của lãnh đạo TP.Đà Nẵng, việc thu hút đầu tư vào DITP “Thung lũng Silicon Đà Nẵng” tiếp tục khởi sắc, ngày 17.10, dự án CNTT công nghệ cao SMT do Công ty Trung Nam EMS quản lý vận hành được khánh thành với công suất 6,2 triệu sản phẩm/năm.
Hệ thống dây chuyền, máy móc hiện đại bên trong nhà máy SMT

Hệ thống dây chuyền, máy móc hiện đại bên trong nhà máy SMT

Trung Nam EMS cũng đang lên kế hoạch mở rộng khu sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại với nhà xưởng khu A2B4, trong đó tầng 1 có 8 dây chuyền sản xuất với công nghệ SMT và tầng 2 sản xuất linh kiện điện tử nhằm cung cấp thiết bị, sản phẩm điển tử đạt tiêu chuẩn quốc tế cho khu vực và thế giới.
Bằng sự độc lập về tài chính và quyết tâm Trung Nam Group với sứ mệnh đóng góp xây dựng Thung lũng Silicon Đà Nẵng, ngày 31.10, tập đoàn công nghệ đầu tư lớn nhất nhì Hàn Quốc - LG đánh dấu bước chân đầu tiên trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vào TP.Đà Nẵng khi lựa chọn DITP Tower làm nơi để thành lập dự án Trung tâm Phát triển giải pháp về linh kiện xe hơi.
Lễ ký kết hợp tác giữa Trung Nam và LG Electronics là thành quả đáng tự hào của Trung Nam và TP.Đà Nẵng

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung Nam và LG Electronics là thành quả đáng tự hào của Trung Nam và TP.Đà Nẵng

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Trung Nam và LG Electronics có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là bước tiền đề để thu hút thêm các công ty thành viên thuộc Tập đoàn LG, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các nhà sản xuất vệ tinh, các nhà sản xuất phụ trợ của Tập đoàn LG trong tương lai đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.
Như vậy chỉ trong vòng hơn 1 năm vừa qua, việc quyết tâm đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện ích lớn đi kèm phục vụ cho nhu cầu giải trí và sinh hoạt của người lao động, tạo ra môi trường làm việc lý tưởng nhằm thu hút được thêm nhiều lực lượng lao động chất lượng cao của Trung Nam Group đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào.
Không dừng lại ở đó, Trung Nam Group sẽ phối hợp chặt chẽ cùng thành phố, biến khu vực Tây Bắc Đà Nẵng sớm trở thành khu đô thị mới văn minh, hiện đại, hình thành một cộng đồng chuyên gia chất lượng cao mang tầm vóc khu vực, đúng như mong muốn của Lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng hiện thực hoá Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.