Kiến nghị bổ sung vốn cho các chương trình tín dụng chính sách

Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) kiến nghị như vậy tại buổi làm việc với Ủy ban T.Ư MTTQ VN ngày 26.12.

Theo ông Thắng, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/T.Ư của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng, đến nay, nguồn vốn các địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn đạt gần 5.000 tỉ đồng, riêng năm 2017 tăng hơn 2.200 tỉ đồng,… đưa tổng nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đạt 9.000 tỉ đồng. Để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có vốn làm ăn và phát triển kinh tế, NHCSXH kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có những chính sách bổ sung nguồn vốn để NHCSXH thực hiện tốt hơn các chương trình tín dụng chính sách trong thời gian tới.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, cho biết sẽ nghiên cứu và sớm đề xuất với Đảng, Chính phủ, Quốc hội và MTTQ các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đối với hoạt động tín dụng CSXH và quan tâm bố trí nguồn vốn để NHCSXH cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.
Ngân hàng Chính sách xã hội
169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 84-024-36417182
Fax: 84-024-36417194
Website: vbsp.org.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.