Đức Trọng chú trọng chỉnh trang đô thị, làm đường hoa đón tết

19/12/2019 07:00 GMT+7

Ngoài việc chú trọng thực hiện tốt công tác đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị mang lại hiệu quả tiết thực, năm nay lần đầu tiên H.Đức Trọng xây dựng đường hoa phục vụ bà con nhân dân và du khách vui xuân đón tết.

Ông Hồ Hữu Hiếu, Giám đốc Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết: “Năm 2019, huyện đã huy động nhiều nguồn lực thực hiện đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ góp phần làm cho đô thị Đức Trọng văn minh, hiện đại, sạch sẽ đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội và nhu cầu thiết yếu của người dân”. Theo đó, ngay từ đầu năm, huyện đã đầu tư đồng bộ xây dựng kết cấu hạ tầng hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, công viên… với tổng mức đầu tư hơn 304 tỉ đồng. Một số công trình chính, như: đường ĐH1 nối TT.Liên Nghĩa - N’Thol Hạ - Tân Hội, đường ĐH2 nối Liên Nghĩa - N’Thol Hạ - Bình Thạnh, xây dựng đường dọc bờ sông Đa Nhim, nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Phú Hội đến Km196 của quốc lộ (QL) 20; đầu tư, nâng cấp vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh dọc QL 20 và các tuyến đường Thống Nhất, QL 27 - đoạn qua xã Liên Hiệp; xây dựng, cải tạo các công viên Lê Quý Đôn, Finôm, Kim Đồng; duy trì chăm sóc, trồng mới cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ… “Những công trình này từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa giữa các khu vực, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh tại địa phương”, ông Hiếu nói.
Cũng theo ông Hồ Hữu Hiếu, nét mới trong năm nay là đã có thêm nhiều công trình đưa vào sử dụng để phục vụ trong dịp festival hoa Đà Lạt và Tết dương lịch, Tết Nguyên đán như nâng cấp, cải tạo mũi tàu đường Thống Nhất và QL 20 (TT.Liên Nghĩa) gồm: hệ thống đường nội bộ, hồ nước - kết hợp hệ thống phun nước và chiếu sáng nghệ thuật, trồng mới các loại hoa, thảm cỏ phù hợp cảnh quan. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, lần đầu tiên huyện đầu tư xây dựng đường hoa Lê Hồng Phong (TT.Liên Nghĩa) - là tuyến đường chính đi các huyện lân cận, nhằm tạo điểm nhấn mỹ quan khu vực trung tâm của H.Đức Trọng. Đường hoa Lê Hồng Phong này sẽ được trang trí 2 cổng chào, 5 tiểu cảnh, 18 cụm đèn, 2 vị trí đèn line và bố trí 20 quầy kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ lưu niệm. Đây sẽ thành một đường hoa rực rỡ với một số hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, cung cấp hoa, cây cảnh cho người dân đón Tết. Dự kiến đường hoa Lê Hồng Phong sẽ khai trương vào ngày 19.1 và kéo dài đến ngày 3.2.2020 (nhằm ngày 25 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến mồng 10 tháng giêng năm Canh Tý).
Hệ thống công viên đã được H.Đức Trọng đầu tư khang trang phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của bà con nhân dân tại địa phương

Hệ thống công viên đã được H.Đức Trọng đầu tư khang trang phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao của bà con nhân dân tại địa phương

Ngoài ra, trong năm qua, H.Đức Trọng đã tăng cường đầu tư, thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn với khối lượng khoảng 80 tấn/ngày. Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt dần đi vào nề nếp, việc lấy rác theo lịch trình đã hạn chế tối đa tình trạng người dân vứt rác ra đường giao thông, ra sông suối đã tạo cho môi trường được sạch hơn. Công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, ngõ xóm, khu vực công cộng cũng được đảm bảo. Việc sửa chữa, dặm vá các ổ gà trên các tuyến đường, rồi cắm mới, sơn, sửa chữa các biển báo giao thông, vạch kẻ đường, hay sửa chữa thay thế hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. “Ngoài cắt tỉa, chăm sóc cây xanh và trồng hoa trang trí ở các khu vực trung tâm, trục đường chính, các cơ quan, huyện đã đầu tư trang hoàng hàng trăm chậu hoa lớn và hàng chục ngàn chậu hoa nhỏ các loại tại các khu vực công cộng như các mũi tàu, vòng xoay Liên Khương, QL 20, đường Lê Hồng Phong… để chuẩn bị đón Tết dương lịch và đón xuân Canh Tý”, ông Hiếu cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.