Dòng tiền bất động sản miền Trung đổ về đâu?

31/07/2019 08:00 GMT+7

Green Complex City của TCV cùng Trung Tín đang trở thành điểm đến đầu tư mới của dòng tiền bất động sản miền Trung tại H.Hoài Nhơn, Bình Định.

Với nhiều dư địa và tiềm năng, thị trường bất động sản Bình Định nói chung, H.Hoài Nhơn nói riêng đang đón nhiều đại gia địa ốc tìm về như vùng đất hứa, đang chú ý có dự án Green Complex City của TCV và Trung Tín.
H.Hoài Nhơn nằm phía Bắc tỉnh Bình Định, chạy dọc ven biển với đường bờ biển dài 24 km, cùng 2 cửa biển Tam Quan và An Dũ và 15 di tích lịch sử - văn hóa được công nhận. Ngoài 3 di tích cấp quốc gia, xứ dừa còn nổi tiếng với nhiều làng nghề cổ truyền, do đó H.Hoài Nhơn được đánh giá là vùng đất có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, đặc biệt là du lịch.

Thủ phủ du lịch

Theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 do Chính phủ vừa phê duyệt, địa phương gồm 11 đơn vị hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 9 huyện, đến năm 2035, Bình Định có 22 đô thị, gồm 1 đô thị loại 1 (TP.Quy Nhơn); 2 đô thị loại 3 (TP.An Nhơn, đô thị Hoài Nhơn); 2 đô thị loại 4; 10 đô thị loại 5 hiện hữu; 7 đô thị loại 5 hình thành mới.
Đơn vị phát triển dự án và các sàn phân phối dự án Green Complex City

Đơn vị phát triển dự án và các sàn phân phối dự án Green Complex City

Quy hoạch chiến lược này cũng đưa tỉnh Bình Định đột phá về lĩnh vực du lịch, đặc biệt chú trọng 3 mũi nhọn du lịch trọng tâm gồm: cụm du lịch Quy Nhơn, Tây Sơn và Hoài Nhơn. Trong đó, H.Hoài Nhơn phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao mạo hiểm. Đồng thời, Bình Định hình thành trung tâm hội chợ, thương mại và dịch vụ, tạo đà phát triển trung tâm tài chính cấp vùng tại TP.Quy nhơn, An Nhơn, đô thị Hoài Nhơn và khu kinh tế Nhơn Hội.
Định hướng cho Hoài Nhơn nêu trên dựa trên cơ sở thực tiễn vững chắc, khi nơi đây hiện đang là dấu son ấn tượng trên bản đồ du lịch địa phương nói riêng, miền Trung nói chung. Dẫn chứng, năm 2018, du lịch Hoài Nhơn đón hơn 20.000 lượt khách, với 65 cơ sở lưu trú cùng 600 phòng, hơn 120 nhà hàng, quán ăn phục vụ…
Nhờ hạ tầng du lịch phát triển tương đối đầy đủ, các điểm đến của Hoài Nhơn như biển Tam Quan; ghềnh đá Hoài Hải thu hút đông đảo khách ưa chuộng du lịch sinh thái, hồ Mỹ Bình cách trung tâm thị trấn Tam Quan khoảng 8 km, là hồ nước ngọt lớn nhất huyện Hoài Nhơn. Không gian cảnh quan bao bọc bởi 3 mặt là núi cao thích hợp cho các nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Về sản vật có thể phát triển sản phẩm du lịch, Hoài Nhơn cũng không thiếu, với Hang Yến nằm ở cửa biển Tam Quan, là nơi cư ngụ của loài chim yến nơi mõm đá hùng vĩ; rừng dừa Tam Quan chiếm 3.028 ha dừa toàn huyện Hoài Nhơn giúp du khách trận hưởng vị ngọt chất dừa riêng xứ Tam Quan nổi tiếng.

Đại gia địa ốc và vùng đất hứa miền Trung

Không bỏ lỡ tiềm năng, H.Hoài Nhơn tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng, khai thác du lịch văn hóa - lịch sử ở các làng nghề Tam Quan. Từ chủ trương này, các đại gia địa ốc nhanh chóng đổ bộ ra miền Trung, đón đầu cơ hội phát triển khi các cơ hội đã hiện hữu.
Green Complex City đảm bảo tiến độ xây dựng, thi công hạ tầng… để ký kết hợp tác phát triển dự án

Green Complex City đảm bảo tiến độ xây dựng, thi công hạ tầng… để ký kết hợp tác phát triển dự án

Mới đây, Công ty CP Đầu tư TCV - chủ đầu tư dự án Green Complex City đã phối hợp với Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Trung Tín - đơn vị phát triển dự án tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển và ra quân dự án vàng tại H.Hoài Nhơn này.
Green Complex City quy mô hơn 12,9 ha, nằm mặt tiền QL 1A, có vị trí chiến lược ven biển và ngay trung tâm thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. Dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện diện mạo, hạ tầng đô thị, là một trong những dự án quan trọng nằm trong quy hoạch phát triển và mở rộng khu vực đô thị của thị trấn Tam Quan.
Theo nhà phát triển dự án - Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc Trung Tín, đây là dự án đầu tiên tại Tam Quan có quy hoạch theo kiến trúc Singapore, các trục đường giao thông quy hoạch rộng và liên thông, xung quanh đầy đủ không gian tiện ích cao cấp nhằm mang lại cho cư dân cuộc sống mới tiện nghi, hiện đại.
Để khẳng định quyết tâm sớm hoàn thành dự án, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, Trung Tín và TCV đã đồng loạt triển khai các hạng mục xây dựng, thi công hạ tầng… từ nhiều tháng trước. Đến nay, các đơn vị tự tin khẳng định đảm bảo phát triển, giới thiệu dự án. “Với tâm huyết và tiềm lực của TCV cùng kinh nghiệm và sự am hiểu của Trung Tín, chúng tôi tin rằng, với sự hợp tác này, Green Complex City sẽ là sản phẩm bất động sản đáng sở hữu nhất năm 2019”, đại diện Công ty địa ốc Trung Tín khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.