Điện Thắng - động lực đưa Điện Bàn thành cực kinh tế trọng điểm Bắc Quảng Nam

07/12/2020 08:00 GMT+7

Đô thị Điện Thắng đang chuyển mình mạnh mẽ đúng với định hướng đưa các xã ven QL1A tiến lên phường, góp phần trong việc đưa Điện Bàn trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm Bắc Quảng Nam tầm nhìn 2030.

Đô thị Điện Thắng mang lại diện mạo đô thị mới cho TX.Điện Bàn trong phát triển hạ tầng đô thị, kết nối các khu vực huyết mạch thông qua trục giao thông QL1A, trục Đông Tây.

Định hướng phát triển Điện Bàn

Cùng với TP.Hội An, TX.Điện Bàn nằm trong cực động lực số 1 của tỉnh Quảng Nam,nhờ vị trí chiến lược kết nối Quảng Nam - Đà Nẵng. Điện Bàn được định hướng là vùng phát triển công nghiệp với chức năng công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng gắn liền với dịch vụ, kho trung chuyển hàng hóa; đồng thời phát triển du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử.
Trong chiến lược của TX.Điện Bàn, với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ, định hướng quy hoạch vùng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 2025, tầm nhìn 2030 đã xác định xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị trung tâm động lực phía Bắc Quảng Nam và chuỗi động lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đồng thời trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái và công nghệ cao, là đô thị sinh thái hiện đại gắn kết với Đà Nẵng và Hội An.
Ngày 22.6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký ban hành Quyết định 1685 phê duyệt cập nhật, điều chỉnh nội dung về định hướng ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn. Cụ thể, định hướng ranh giới khu vực nội thị đô thị Điện Bàn được điều chỉnh địa giới khu vực Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện An, Vĩnh Điện, Điện Phương và Điện Minh. Phát triển gắn với các trục QL1A, trục Đông Tây và sông Vĩnh Điện. Hướng phát triển thành khu đô thị Điện Thắng, khu đô thị Phương An.
Phối cảnh dự án Điện Thắng Central - dự án động lực của đô thị Điện Thắng

Phối cảnh dự án Điện Thắng Central - dự án động lực của đô thị Điện Thắng

Khu đô thị Điện Thắng với vị trí trung tâm là xã Điện Thắng Trung có diện mạo mới khi phát triển 4 dự án đô thị động lực, đưa Điện Thắng Trung trở thành trung tâm hành chính của P.Điện Thắng trong tương lai.
Cùng với các dự án KĐT số 1 và 2 Điện Thắng, Khu phố chợ Thanh Quýt, thì Điện Thắng Central được đánh giá là một trong những dự án trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển của đô thị Điện Thắng theo đúng định hướng đề ra.

Diện mạo đô thị mới

Điện Thắng Central quy mô gần 15 ha, sở hữu mặt tiền QL1A trên trục DH5 và DH7, kết nối Đông - Tây từ cụm công nghiệp Trảng Nhật đến KCN Điện Nam - Điện Ngọc và Đà Nẵng - Hội An.
Đây là dự án tâm huyết của chủ đầu tư An Dương Group và liên danh đơn vị phát triển gồm “Bất động sản miền Trung - Navi Property - CityA Real”.
Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thiện hơn 90% cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các thủ tục pháp lývà dự kiến thực hiện công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng vào quý 1 năm 2021.
Hạ tầng đô thị đã hoàn thiện hơn 90%, các tuyến đường đang được thảm nhựa

Hạ tầng đô thị đã hoàn thiện hơn 90%, các tuyến đường đang được thảm nhựa

Ông Nguyễn Văn Huy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn An Dương Group chia sẻ: “Điện Thắng Central được quy hoạch hiện đại, chú trọng hệ thống tiện ích nội ngoại khu với mật độ diện tích công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật chiếm đến 60% diện. Hiện cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hơn 90%, chủ đầu tư cũng đã hoàn thành pháp lý cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng”.
Điện Thắng Central hoàn thành sẽ phát triển khu vực trở thành đô thị trung tâm hiện đại, sầm uất phía Bắc TX.Điện Bàn, tạo động lực đưa Điện Bàn trở thành cực kinh tế trọng điểm Bắc Quảng Nam.
DỰ ÁN ĐIỆN THẮNG CENTRAL
- Chủ đầu tư: An Dương Group
- Liên danh đơn vị phát triển dự án : Bất Động Sản Miền Trung (0878000555) - Navi Property (0905666673) và CityA Real (0931.43.43.43).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.