Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản thăm và làm việc tại VietinBank

08/02/2021 14:03 GMT+7

Sáng ngày 5.2.2021 tại VietinBank, ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank đón tiếp ông Takio Yamada - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và phái đoàn.

Cùng đi với ông Takio Yamada trong phái đoàn còn có: Ông Takehiro Tsuchiya - Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Takafumi Nakanishi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Đón tiếp phái đoàn về phía VietinBank có: Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Masahiko Oki - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đức Thành - Phó tổng giám đốc; ông Đỗ Trọng Nghĩa - Chánh văn phòng HĐQT; ông Nguyễn Trần Kiên - Trưởng Phòng FDI - Khối Khách hàng doanh nghiệp.
Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu chào đón Đại sứ Nhật Bản và phái đoàn tới thăm VietinBank

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu chào đón Đại sứ Nhật Bản và phái đoàn tới thăm VietinBank

Mở đầu buổi làm việc, ông Lê Đức Thọ bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn Ngài Đại sứ cùng đoàn công tác đã dành thời gian tới thăm Trụ sở chính VietinBank nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam. Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ tin tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ là cơ hội tốt để mở rộng hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng mà tiêu biểu cho mối quan hệ đó là sự hợp tác chiến lược giữa VietinBank và MUFG Bank.
Ông Lê Đức Thọ đã thông tin sơ nét về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2020 và những ngày đầu năm 2021. Đặc biệt là những khó khăn thách thức và thời cơ trong đại dịch COVID-19.
Nhân dịp này, ông Lê Đức Thọ cũng thông tin tới đại sứ Nhật Bản về kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó là mối quan hệ hợp tác Nhật Bản - Việt Nam nói chung và quan hệ hợp tác chiến lược VietinBank - MUFG nói riêng.
Về kết quả hoạt động kinh doanh, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết: Năm 2020, hiệu quả của toàn hệ thống VietinBank tiếp tục cải thiện rất mạnh mẽ, mối tương quan về tăng trưởng hiệu quả gấp 3 lần tăng trưởng quy mô, các chỉ tiêu kinh doanh cải thiện tích cực, hiệu quả sử dụng chi phí tiếp tục được nâng cao. Nguyên nhân đạt được thành công như trên là cả quá trình tích lũy, tích tụ, nỗ lực của toàn hệ thống, là kết quả của quá trình tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với hiệu quả thực chất trong giai đoạn vừa qua.
Với sự tư vấn hỗ trợ của MUFG Bank, VietinBank đã và đang xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045, gắn chiến lược phát triển của VietinBank với chiến lược phát triển của quốc gia.
“VietinBank xác định tầm nhìn trở thành: “Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, nằm trong Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; đến năm 2045 là ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới” - Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ chia sẻ.
Ông Takio Yamada - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa VietinBank và MUFG Bank

Ông Takio Yamada - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa VietinBank và MUFG Bank

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Takio Yamada đã vui mừng khi biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đặc biệt Đại sứ đã chúc mừng cá nhân ông Lê Đức Thọ đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Takio Yamada cũng chúc mừng và bày tỏ ấn tượng trước những kết quả kinh doanh của VietinBank trong năm vừa qua.
Các đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm

Các đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm

Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang đứng trước những điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển khi hai quốc gia có nền kinh tế mang tính tương tác, bổ sung lẫn nhau và sự tương đồng về văn hóa tạo nên sự gắn bó chặt chẽ, tin cậy giữa nhân dân hai nước, tạo cơ sở để phát triển toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực. Trong đó, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa VietinBank và MUFG Bank đóng vai trò cầu nối cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, thương mại giữa hai quốc gia - ông Takio Yamada khẳng định.
Toàn cảnh buổi Lễ đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản và phái đoàn

Toàn cảnh buổi Lễ đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản và phái đoàn

Tại buổi gặp gỡ, đại diện 2 bên đã trao đổi thêm thông tin về kết quả của sự hợp tác giữa VietinBank và MUFG Bank. Đồng thời mong muốn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ chính phủ Nhật Bản và từ các bộ, ngành của Việt Nam để mối quan hệ hợp tác giữa VietinBank và MUFG Bank trở thành hình mẫu trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước, thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật - Việt vào năm 2023.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.