Bàn cách tiêu thụ 300.000 tấn thanh long

06/01/2022 10:28 GMT+7

Ngày 5.1, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) dự báo trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước có khoảng 300.000 tấn thanh long cần tiêu thụ.

Theo Bộ NN-PTNT, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu chính của trái thanh long VN (chiếm hơn 80% sản lượng xuất khẩu). Tuy nhiên, từ ngày 29.12.2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo dự kiến tạm dừng nhập khẩu thanh long của VN đến ngày 26.1.2022. Sau đó, Trung Quốc dự kiến sắp tới sẽ tạm dừng nhập khẩu hàng đóng trong các container lạnh trong 28 ngày (14 ngày trước Tết Nguyên đán và 14 ngày sau tết).

20.000ha thanh long chín đỏ cây nhưng không ai mua, nông dân kêu cứu ngày đêm

Để hỗ trợ nông dân tiêu thụ thanh long, hôm nay (6.1), Bộ NN-PTNT tổ chức diễn đàn với chủ đề “Kết nối sản xuất và tiêu thụ thanh long”, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp chế biến, phân phối bán lẻ, đại diện các cơ quan chức năng cùng nhau thảo luận, bàn giải pháp tiêu thụ thanh long trong 3 tháng đầu năm; cũng như xúc tiến, mở rộng thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.