Bán cả gầm cầu thang chung cư

16/07/2014 03:00 GMT+7

Năm 1994, Công ty kinh doanh và phát triển nhà Tân Bình (nay là Công ty CP địa ốc Tân Bình) mang bán 8 gầm cầu thang cũng là nơi giữ xe tại các chung cư (CC) Tân Sơn Nhì 1, Bàu Cát 1, Bàu Cát 2 và Thanh Niên (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho nhân viên của công ty. Sau đó, nhân viên bán lại cho người khác. Các hộ này vừa ở, vừa giữ xe tại đây và chủ quyền nhà đất cũng được cấp.

 Bán cả gầm cầu thang chung cư
Người dân ở các nhà giữ xe không thể mua bán, cầm cố, sửa chữa nhà - Ảnh: Đình Sơn 

Sau khi phát hiện sự việc, UBND TP.HCM ban hành Công văn số 6425 ngày 10.10.2005 và 8110 ngày 1.11.2006 yêu cầu Công ty CP địa ốc Tân Bình phải thu hồi (mua lại - PV) 8 gầm cầu thang này để giao lại ban quản trị CC quản lý, phục vụ cộng đồng.

Từ năm 2005 đến nay, Sở Xây dựng TP.HCM đã có hàng chục văn bản chỉ đạo Công ty CP địa ốc Tân Bình nghiêm túc thực hiện ý kiến của UBND TP.HCM nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện.

Đình Sơn - Thanh Đông

>> Sửa chữa mặt cầu Thăng Long trong một tháng
>> Cầu thang sắt công trình rơi, hai người bị thương
>> Cầu thang lỗi nhịp 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.