Bạn biết gì về 'hội chứng đau cơ thể'?

21/03/2017 21:16 GMT+7

Những bệnh không có nguyên nhân rõ ràng về các triệu chứng thì đối với bệnh nhân đó là một 'cơn ác mộng'.

Tuy vậy, y học cũng không hẳn chịu thua những căn bệnh này, mà chính tâm trí và cơ thể của bệnh nhân sẽ tự chữa lành.
Theo Daily Mail, 1/5 các trường hợp mắc bệnh có nguồn gốc từ cơ thể và trí óc. Và các bác sĩ không tìm ra lời giải thích cho triệu chứng của bệnh nhân hoặc mức độ nghiêm trọng của họ.
Những bệnh này bao gồm các triệu chứng như mệt mỏi mạn tính, đau cơ xơ (đau cơ và mệt mỏi), hội chứng ruột kích thích, đau ngực không rõ nguyên nhân và viêm bàng quang kẽ (không phải do nhiễm trùng).
Theo thống kê tại Anh, điều trị các triệu chứng không được giải thích đã tiêu tốn ở nước này 3,1 tỉ bảng Anh mỗi năm, thậm chí nhiều hơn đột qụy hoặc bệnh tim.
Y học gọi tình trạng bệnh này là Hội chứng đau cơ thể (BDS) - tình trạng bệnh mới được đưa vào bản dự thảo Phân loại Bệnh tật Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

tin liên quan

Tôi bị vậy... liệu có bình thường?
Mặc dù các công cụ tìm kiếm trên internet không thể thay thế cho một bác sĩ, nhưng đôi khi nó lại rất hữu ích đối với chúng ta, nhất là trong trường hợp 'không biết tỏ bày cùng ai'. 

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Thực tiễn Tổng hợp Anh năm ngoái, trong tổng số 1.400 bệnh nhân, có khoảng 17% hội đủ các triệu chứng của bệnh BDS.
Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả những triệu chứng không được giải thích về mặt lâm sàng, và bệnh có nguồn gốc từ cơ thể và trí óc. Những triệu chứng bệnh này đã mở đường cho các phương pháp điều trị mới cho nhiều bệnh nhân và có thể được mô tả là các triệu chứng "ở trong đầu".
Tiến sĩ Alastair Santhouse, chuyên gia về tâm thần học tư vấn tại Quỹ niềm tin South London và Maudsley thuộc Cơ quan sức khỏe quốc gia Anh, cho biết: "Các triệu chứng thể chất không nhất thiết có nghĩa là bắt nguồn từ thể chất. Nhức đầu căng thẳng, cơn đau có thể giảm nếu dùng paracetamol, nhưng chúng ta cũng nên biết rằng nó sẽ giảm nếu điều trị stress cơ bản”.

Một lý thuyết cho rằng những người mắc BDS có độ nhạy cao hơn với các tín hiệu cơ thể, và hệ thống lọc não, có thể phát hiện ra những thông điệp không quan trọng, cơ thể sẽ ngừng hoạt động bình thường và những tín hiệu đó trở thành các triệu chứng. Lo lắng có thể gây ra một phần này. Bệnh nhân sau đó chú ý nhiều hơn đến các tín hiệu, trở nên lo lắng hơn. Càng lo lắng càng dẫn đến các triệu chứng thể chất nghiêm trọng hơn, làm tăng lo lắng trong một chu kỳ luẩn quẩn.
Tiến sĩ Lene Toscano từ Bệnh viện Đại học Aarhus ở Đan Mạch, người thực hiện nghiên cứu tiên phong về BDS, nói: "Các triệu chứng này đều do tưởng tượng hoặc đó là vấn đề về tinh thần. Điều trị bệnh từ 100% cơ thể hoặc 100% tâm lý sẽ không giúp bệnh nhân khỏe hơn”.
Nhóm nghiên cứu Aarhus cho thấy có sự chồng chéo giữa các triệu chứng giữa các rối loạn khác nhau như bệnh nhân đau cơ xơ sẽ đau kinh khủng, trong khi một người có hội chứng mỏi mạn tính có thể bị đau cơ.

tin liên quan

Trường hợp khẩn cấp nhưng không mang theo thuốc, phải làm sao?
Trong trường hợp khẩn cấp nhưng lại không mang theo thuốc thì bạn làm sao? Cách 'chữa cháy' nhanh nhất là chúng ta có thể sử dụng các nguyên liệu thường có trong bếp hay xoa bóp để tạm thời để làm thuyên giảm triệu chứng của bệnh. 

Giáo sư Per Fink, người đứng đầu phòng khám nghiên cứu về rối loạn chức năng và tâm thần học tại Aarhus, nói: "Liệu pháp nhận thức hành vi, nhằm thay đổi hành vi của bệnh nhân bằng cách thay đổi cách họ nghĩ, có thể giúp điều trị bệnh. Tập thể dục và uống thuốc chống trầm cảm cũng giúp ích cho bệnh nhân bệnh về tâm trí và cơ thể”.
Giáo sư Peter Whorwell, bác sĩ chuyên khoa dạ dày ruột tại Bệnh viện Đại học South Manchester, nói: "Tôi chắc chắn có sự tương tác mạnh mẽ giữa tâm và cơ thể trong các rối loạn chức năng. Chúng ta cần những cách tiếp cận mới để quản lý các rối loạn chức năng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.