Bạn biết gì về bệnh đậu mùa khỉ đang gây lo ngại?

21/05/2022 07:44 GMT+7

Một số ít trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc căn bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo ở Anh, Bồ Đào Nha , Tây Ban Nha và Mỹ. Đây là những gì các nhà khoa học biết cho đến nay.

Thời gian gần đây, nhiều trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Mỹ.

Phát hiện này đang gây lo lắng, vì bệnh đậu mùa chủ yếu xảy ra ở miền tây và trung châu Phi, thỉnh thoảng mới lây lan ở nơi khác.

Bệnh đậu mùa khỉ do một loại virus gây sốt và làm cho người bệnh bị phát ban sần sùi.

Có hai chủng chính:

  1. Chủng Congo nghiêm trọng hơn, với tỷ lệ tử vong lên đến 10%.
  2. Chủng Tây Phi có tỷ lệ tử vong là 1%.

Một phần mô da, được lấy từ vết thương trên da của một con khỉ, đã bị nhiễm virus đậu mùa, được phóng đại 50 lần, ảnh chụp năm 1968

reuters

Virus này lần đầu tiên được tìm thấy ở khỉ vào năm 1958 và bệnh được đặt cùng tên. Nhưng hiện nay loài gặm nhấm được xem là nguồn lây bệnh chính.

Virus lây lan qua việc tiếp xúc gần gũi, cả khi lây lan từ vật chủ động vật và giữa người với người, dù trường hợp này ít khi xảy ra.

Một kịch bản có thể xảy ra đằng sau sự gia tăng số ca nhiễm là việc di chuyển đã trở lại bình thường sau khi dỡ bỏ các hạn chế ngừa Covid-19.

Bệnh đậu mùa khỉ khiến các nhà virus học phải cảnh giác vì nó thuộc họ đậu mùa, mặc dù nó ít gây bệnh nghiêm trọng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.