'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Hà Nội đề nghị Bộ trưởng Xây dựng xem xét

Lê Quân
Lê Quân
20/07/2022 12:02 GMT+7

Sở Quy hoạch - Kiến Trúc Hà Nội đã có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị liên quan Kết luận thanh tra số 39 về “băm nát” quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Liên quan đến Kết luận Thanh tra số 39 thể hiện quy hoạch khu vực đường Lê Văn Lương - Tố Hữu bị “băm nát”, ngày 1.7, tại cuộc họp báo ở UBND TP.Hà Nội, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, đã đưa ra nhiều thông tin cho rằng kết luận có nhiều điểm “chưa thoả đáng”.

Quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu dày đặc nhà cao tầng

lê quân

Mới đây, ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tiếp tục ký văn bản báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra số 39 gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đề nghị xem xét.

Nội dung báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nêu, quá trình "bị" thanh tra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng và UBND các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông đã có nhiều buổi làm việc và báo cáo giải trình gửi Thanh tra Bộ Xây dựng về những vướng mắc trong kết luận thanh tra.

Ngày 26.10.2021, UBND TP.Hà Nội có văn bản gửi Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị xem xét những kiến nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Tuy nhiên, chưa được Thanh tra Bộ Xây dựng xem xét.

Sau khi làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan, ngày 17.5.2022, Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành Kết luận Thanh tra số 39. Sau khi tiếp nhận kết luận này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện kết luận thanh tra.

Không gian ngột ngạt tại trục đường Lê Văn Lương

lê quân

Quá trình thực hiện Kết luận thanh tra số 39, qua rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thấy một số nội dung cần phải trao đổi bổ sung làm rõ thêm.

Đặc biệt là các nội dung Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận về trách nhiệm của UBND TP.Hà Nội để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật cũng như các quy hoạch được duyệt và bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội thủ đô qua các thời kỳ từ năm 2002 đến năm 2020. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã gửi văn bản kiến nghị Thanh tra Bộ Xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét.

Sáng 20.7, Thanh Niên đã liên hệ với Thanh tra Bộ Xây dựng nhưng chưa nhận được phản hồi về những thông tin mà Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội còn kiến nghị về Kết luận thanh tra số 39.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.