Ballet 'Giselle' trở lại với khán giả TP.HCM

Nguyên Vân
Nguyên Vân
14/10/2022 07:06 GMT+7

Giselle là một trong những vở ballet nổi tiếng và được biểu diễn thường xuyên trên thế giới . Đây cũng là chương trình của Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) được mong đợi nhất trong nhiều năm qua.

Vở Giselle gây ấn tượng đặc biệt có lẽ bởi kết cấu hai màn vô cùng tương phản. Màn một là khung cảnh ngôi làng ở miền nam nước Đức thời Trung cổ khi vào mùa thu hoạch, đầy bình yên với những niềm vui thôn dã (Giselle là một cô gái ngây thơ, xinh đẹp, hơi nhút nhát, có khả năng được chọn làm nữ hoàng của mùa thu hoạch năm đó). Màn hai là bối cảnh ở thế giới bên kia đầy hư ảo, sau cái chết của Giselle…

HBSO

Bên cạnh đó, điều khiến Giselle trở nên lôi cuốn, ấn tượng có lẽ còn vì đây là tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất, được biết đến nhiều nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà soạn nhạc người Pháp Adolphe Adam, được viết từ năm 1841.

Bản dựng lại mới nhất của tác phẩm này do hai biên đạo - nghệ sĩ múa Chloe Glemot người Pháp và Yuki Ohmori người Nhật Bản thực hiện, sẽ đến với công chúng vào 2 đêm 21, 22.10 tại Nhà hát TP.HCM, với sự trình diễn của các nghệ sĩ HBSO: Đỗ Hoàng Khang Ninh (ảnh), NSƯT Hồ Phi Điệp, NSƯT Trần Hoàng Yến, NSƯT Đàm Đức Nhuận…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.