Bại tướng 2 lần của HLV Đinh Thế Nam muốn phục hận cùng U.19 Thái Lan

01/07/2022 17:45 GMT+7

Thua lấm bụng cả 2 lần gặp trong đó có trận chung kết, nhìn U.23 Việt Nam đăng quang giải U.23 Đông Nam Á, HLV Salvado Garcia rất máu gỡ gạc trước HLV Đinh Thế Nam ở giải U.19 Đông Nam Á.

HLV Salvado Garcia là một người quen của HLV Đinh Thế Nam. Hồi đầu năm mới, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng cùng U.23 Thái Lan hùng hổ nhưng rút cuộc bị U.23 Việt Nam đánh bại 1-0 ở vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á.

Đó là trận đấu ưu thế nghiêng về U.23 Thái Lan đang có đội hình mạnh nhất, trong khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam bị "quần" tơi tả vì dịch Covid-19 hoành hành.

Nhưng bằng tâm thế tiếp cận hợp lý và chiến thuật khôn ngoan, U.23 Việt Nam đã phá vỡ ý đồ đánh phủ đầu của đối thủ, kiểm soát nhịp độ trận đấu trong tay mình và có chiến thắng tối thiểu nhờ bàn thắng của Trung Thành phút 29.

Sau đó 4 ngày, HLV Salvado Garcia và Đinh Thế Nam lại tái đấu, lần này là trận chung kết. Ở trận đấu diễn ra vào ngày 26.2, U.23 Việt Nam tung ra đội hình gần như khác biệt 100% cũng vì Covid-19.

HLV Savaldo Garcia 2 lần là bại tướng của HLV Đinh Thế Nam

VƯƠNG ANH

Cầu thủ có thể thay đổi nhờ lực lượng tiếp tế khẩn cấp từ Việt Nam sang, nhưng thuyền trưởng của U.23 Việt Nam khi đó vẫn là HLV Đinh Thế Nam dày dạn kinh nghiệm.

Trước đó, U.23 Việt Nam bị vắt kiệt sức sau trận hòa 0-0 suốt 120 phút trước Timor Leste (thắng 5-2 ở luân lưu 11 m), phải tung cả thủ môn Liêm Điều vào đá tiền đạo do hết quyền thay người vì chấn thương.

Ở trận chung kết, U.23 Việt Nam đã thể hiện sức chiến đấu và bản lĩnh tuyệt vời, khi làm chủ thế trận và cuốn U.23 Thái Lan theo lối chơi của mình, trước khi Phan Tuấn Tài kiến tạo để Trần Bảo Toàn đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Các HLV chụp ảnh ở buổi họp báo trước giải U.19 Đông Nam Á

VFF

Chiến thắng này đã đưa U.23 Việt Nam đăng quang theo cách ngoạn mục bậc nhất lịch sử giải U.23 Đông Nam Á khi gần như toàn đội đều từng bị F0 mà vẫn không để xảy ra bất kỳ bàn thua nào suốt cả giải.

Ngược lại, U.23 Thái Lan chịu rất nhiều sức ép sau 2 trận toàn thua ở giải U.23 Đông Nam Á, kể cả sau đó là trận thua thứ 3 ở chung kết SEA Games 31 và hòa 2-2, bị U.23 Việt Nam loại từ vòng bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2022.

Do vậy, việc gặp lại HLV Đinh Thế Nam ở vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á sẽ là cơ hội phục thù của HLV Salvado Garcia, hòng lấy lại mặt mũi cho bóng đá Thái Lan ở khu vực.

U.19 Việt Nam chuẩn bị cho trận khai mạc

VFF

Ông Garcia chia sẻ: “Tôi đã theo nhóm cầu thủ này 4 năm. Chúng tôi có một số chuyến tập huấn ngắn ngày và đã sẵn sàng. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ biết cách để làm sao để chơi với các đội mạnh.

Mục tiêu của U.19 Thái Lan là chơi tốt và vượt qua vòng bảng. Chúng tôi phải tin tưởng vào tất cả các cầu thủ và trao cơ hội cho họ thể hiện. Tôi đã có thông tin về tất cả các đội.

Tôi đã gặp HLV Đinh Thế Nam 2 lần ở giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia và biết nhau rất rõ. Tôi tin rằng ông ấy sẽ áp dụng cho U.19 Việt Nam lối đá tương tự với U.23 Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.