Bãi thải của các dự án điện gió ở Quảng Trị vùi lấp ruộng lúa của dân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/10/2021 15:37 GMT+7

Các dự án điện gió ở Quảng Trị vẫn đang chạy đua để kịp thời điểm được ưu đãi giá thương mại (ngày 1.11), trong khi một số bãi thải đang vùi lấp nhiều ruộng lúa của người dân địa phương, nhất là khi có mưa lũ.

Ngày 6.10, một lãnh đạo UBND H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết địa phương đã nắm thông tin và chỉ đạo các dự án điện gió trên địa bàn huyện sớm khắc phục, hỗ trợ cho người dân có ruộng vườn bị đất, đá từ bãi thải các dự án điện gió vùi lấp. Đồng thời, yêu cầu chính quyền các xã sớm thống kê, rà soát lại các diện tích bị ảnh hưởng.

Ruộng lúa ở thôn Húc Thượng (xã Húc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bị bãi thải của dự án điện gió Tài Tâm vùi lấp đất đá sau mưa.

thanh lộc

H.Hướng Hóa có 12 xã, thị trấn có công trình điện gió đang thi công. Trong đó, vùng nguy cơ rất cao chịu ảnh hưởng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét từ các dự án điện gió gồm 12 thôn của 6 xã, thị trấn với 147 hộ/670 nhân khẩu đang sinh sống.

Trong khi đó, theo Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị, một số dự án điện gió chưa hoàn thiện các giải pháp phòng chống sự cố sạt lở đất tại các bãi tập kết đất đào đắp, tuyến đường vận chuyển, tuyến đường công vụ, trụ điện gió.

Sau bão số 5 và những trận mưa vào cuối tháng 9, đất đá tại bãi thải của dự án điện gió Tài Tâm (thôn Húc Thượng, xã Húc, H.Hướng Hóa) đã đổ xuống, vùi lấp nhiều mảnh ruộng lúa của người dân thôn Húc Thượng. Anh Hồ Văn Luân, một người dân địa phương, cho biết có đến 2.000 m2 ruộng của gia đình bị ảnh hưởng và rất lo lắng, bởi gia đình 8 người đang trông chờ vào khu ruộng này.

Anh Hồ Văn Luân (thôn Húc Thượng, xã Húc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tại ruộng lúa bị vùi lấp

Thanh lộc

Tương tự, tại thôn Ván Ri (xã Húc), đất cát từ bãi thải của dự án điện gió Hoàng Hải bị nước cuốn xuống, bồi lấp ruộng lúa của nhiều hộ dân và một công trình thuỷ lợi. Đất cát từ bãi thải cũng bồi lấp một lớp dày bên bờ suối đoạn qua thôn Ván Ri.

Nguy cơ vùi lấp đất đá từ các bãi thải của các dự án điện gió là rất cao.

Thanh lộc

Ông Hồ Văn Ka Rai, Chủ tịch UBND xã Húc, cho biết đã nắm thông tin ruộng lúa của nhiều hộ dân bị đất đá từ các bãi thải của dự án điện gió vùi lấp. Theo ông, địa phương đang vận động người dân chờ qua cao điểm mưa lũ rồi thống kê thiệt hại, để dự án đền bù một lần.

Mặc dù chạy đua thời gian để hưởng giá ưu đãi thương mại (1.11), nhưng các dự án điện gió cần đảm bảo an toàn, đặc biệt là các bãi thải, khi mưa bão đến

thanh lộc

Theo UBND H.Hướng Hóa, 18 dự án điện gió trên địa bàn huyện đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Trước mùa mưa, chính quyền đã yêu cầu các dự án tăng số công nhân để thực hiện các phương án phòng chống sạt lở như làm mương thoát nước, gia cố chân bãi thải bằng rọ đá, san gạt đất tạo thành các bậc thang và lu lèn, đầm chặt, kết hợp trồng cỏ, phủ bạt chống xói lở tạm thời trên mái dốc…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.