Bài học lớn từ thất bại nặng nề của đội tuyển Việt Nam

18/10/2023 07:42 GMT+7

Trước đối thủ Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam (VN) đã nhận thất bại đậm nhất ở cấp độ đội tuyển sau 20 năm, phần vì chiếc thẻ đỏ đáng tiếc của Việt Anh, nhưng trận thua này có thể đem đến những bài học lớn cho thầy trò HLV Philippe Troussier.

Màn tập bắn trên sân Suwon

Việc đội tuyển Hàn Quốc xuất phát với đủ hảo thủ Son Heung-min, Lee Kang-in, Kim Min-jae… cho thấy sự nghiêm túc của HLV Jurgen Klinsmann. Ông đã ra mắt đội tuyển Hàn Quốc bằng chuỗi 5 trận liền không biết thắng (3 hòa, 2 thua), nhưng đang tạo lập uy tín khi đánh bại đội Ả Rập Xê Út (1-0) và vùi dập Tunisia (tốp 30 thế giới) với tỷ số đậm 4-0. Dễ hiểu khi đội chủ nhà dễ dàng áp đảo trên sân và biến hiệp 1 thành màn tập bắn với tổng cộng 19 cú dứt điểm (cả trận là 33). Nỗ lực của Đặng Văn Lâm và hàng thủ chơi lăn xả đã giúp chặn đứng không ít pha bóng nguy hiểm, nhưng không đủ. Trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi những thông số, có thể thấy khát khao ghi bàn của các cầu thủ Hàn Quốc, nhất là sau khi đội tuyển VN chỉ còn 10 người, với các pha ăn mừng đầy quyết tâm dù tỷ số đã rất đậm.

Bài học lớn từ trận thua đậm của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển VN (trái) thua toàn diện trước Hàn Quốc

Reuters

Trước đối thủ trên tầm lại còn được chơi hơn người, trận thua đậm 0-6 là điều khó tránh khỏi cho đội tuyển VN (lần gần nhất chúng ta thua với tỷ số này là trước Oman năm 2003). Nhưng ghi nhận các cầu thủ vẫn thể hiện được quyết tâm, không buông xuôi bất chấp bàn thua sớm ngay phút thứ 5 và cả khi chỉ còn 10 người. Đội tuyển VN vẫn kiên trì cố gắng duy trì cự ly đội hình để đánh chặn các pha bật nhả 1 chạm rất nhanh của đối thủ. Điểm tích cực là những cái tên chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế như Đình Bắc, Tiến Anh, Việt Anh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn… đã không bị dọa nạt bởi danh tiếng lẫy lừng của các siêu sao đội chủ nhà. Thậm chí, đội tuyển VN còn có các cơ hội ghi bàn rõ nét của Hùng Dũng, Tiến Anh, Hoàng Đức hay Văn Khang trong những pha phản công ít ỏi của mình.

HAI BÀI TOÁN khó

Việt Anh đã nhận chiếc thẻ đỏ khá oan ức từ trọng tài Mohd Yaacop (Malaysia), nhưng trước đó chính anh đã tự làm khó mình với cú chạm bóng vụng về để đối thủ vây ráp. Trước các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan thì vị trí của anh cũng thường xuyên bị khoét vào. Nhưng đó không phải là bài học duy nhất của đội tuyển VN, khi một lần nữa hàng thủ lại để thủng lưới rất dễ từ các tình huống cố định. Ngoài ra, hàng thủ VN được đặt mình vào trong sức ép tốc độ và chiếm lĩnh không gian ở đẳng cấp thế giới, để biết mình còn hạn chế ở đâu. Tin rằng 6 bàn thua trên sân Suwon World Cup và 10 bàn thua sau 3 trận làm khách đủ để HLV Philippe Troussier có đánh giá chính xác hiệu quả cuộc cách mạng suốt 7 tháng qua. Rõ ràng, bóng đá VN vẫn có khoảng cách lớn với các đội bóng hàng đầu châu lục như Hàn Quốc, nên tổ chức phòng ngự số đông vẫn sẽ là cách chơi cơ bản nhất, trước khi có tính toán khác.

Thật tiếc khi đội tuyển VN vắng Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh hay Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh. Tuy nhiên, chúng ta đã có thể nhìn ra bộ khung mới của ông Troussier, với độ hoàn thiện vào khoảng 70 - 80%. Tuấn Tài với cái chân trái phát động tấn công tốt sẽ đá trung vệ lệch trái bên cạnh Ngọc Hải, Duy Mạnh. Hoàng Đức đang là ứng viên số 1 cho vai trò tiền đạo ảo, kết hợp với Tuấn Anh, Hùng Dũng ở giữa sân để pressing tầm cao và kiểm soát bóng. Một bài toán khó khác đang đặt ra cho HLV Troussier là hiệu suất hàng công đã không ghi bàn suốt 270 phút. Chúng ta đang thấy Đình Bắc cạnh tranh cùng Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải. Có lẽ đội tuyển VN sẽ phải chờ Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh trở lại, để đánh giá chính xác khả năng chơi áp đặt trước các đối thủ Đông Nam Á như Philippines, Indonesia. Nhưng chắc chắn đội tuyển VN vẫn phải học kỹ cách chơi phòng ngự, phản công trước Iraq (và những ông lớn châu lục khác nếu vượt qua được vòng loại thứ 2 World Cup 2026). Mà trước hết, hãy kỳ vọng V-League 2023 - 2024 sẽ khởi đầu thật ổn cho các tuyển thủ của chúng ta có được bước chạy đà tốt nhất… 

Phát biểu sau trận thua Hàn Quốc 0-6, HLV trưởng đội tuyển VN Troussier bày tỏ: "Hôm nay, đội tuyển VN đã thi đấu với đối thủ đẳng cấp thế giới, với những cầu thủ ở trình độ cao và chúng tôi không bất ngờ với thế trận. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi kiểm tra khả năng của các cầu thủ, một trận đấu thử thách thực sự về chiến thuật, sức bền và nhiều khía cạnh. Tôi không muốn nhìn vào bảng tỷ số. Dẫu sao chúng tôi đã có 30 phút cuối đầy nỗ lực khi chơi thiếu người. Chúng tôi đang phát triển lối chơi để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, nên không được để thất bại này gây ảnh hưởng tiêu cực cho cầu thủ".

Trong khi đó, HLV Klinsmann của đội tuyển Hàn Quốc nói: "Nhiều người có thể cho rằng đây là trận đấu dễ dàng vì kết quả là 6-0, nhưng đó là một trận đấu rất khó khăn cho đội tuyển Hàn Quốc. Đội tuyển VN cũng có nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 và hiệp 2. Nếu ngày mai hai đội tái đấu, tôi không biết kết quả sẽ ra sao". 

Hồng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.