Bahamas tan hoang sau siêu bão Dorian, ít nhất 7 người thiệt mạng

04/09/2019 09:18 GMT+7

Siêu bão Dorian đã tàn phá kinh hoàng các hòn đảo thuộc Bahamas sau khi đổ bộ và làm ít nhất 7 người thiệt mạng.

Thủ tướng Bahamas Hubert Minnis ngày 3.9 thông báo ít nhất 7 người đã thiệt mạng do siêu bão Dorian và con số thương vong có thể tăng thêm, theo Reuters.
Bộ trưởng An ninh quốc gia Marvin Dames cho hay có trẻ em trong số các nạn nhân, đồng thời miêu tả đây là cơn bão tồi tệ nhất ông từng chứng kiến.

Nhiều vùng trên đảo Abaco bị ngập sau bão Dorian

Reuters

Cơn bão cường độ 5, mức cao nhất trong thang đo bão tại Bahamas, với sức gió giật lên đến 354 km/giờ, quét qua hàng loạt hòn đảo thuộc quốc gia Caribê.
Đoạn phim quay từ trực thăng cho thấy cảnh tượng tan hoang tại đảo Abaco với hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập, những chiếc xe hơi bị lật ngửa, ngập lụt ở nhiều nơi.
Giới chức Bahamas cho rằng số người chết có thể tăng thêm vì hàng ngàn người hiện trú trong các lều tạm, bị mắc kẹt trong nước lụt và bị thiếu thực phẩm, thuốc men trong vài ngày tới.

Tàu thuyền ngả nghiêng tại một bến cảng ở Bahamas

Reuters

“Mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh tượng trông giống như tận thế, như vừa có quả bom phát nổ. Bây giờ chúng tôi phải làm lại mọi thứ từ đầu”, AP dẫn lời bà Lia Head-Rigby thuộc một tổ chức cứu trợ trên đảo Abaco.
Người phát ngôn hội Chữ Thập Đỏ Matthew Cochrane cho biết hơn 13.000 ngôi nhà (45%) tại hai hòn đảo Grand Bahama và Abaco đã bị thiệt hại nghiêm trọng.
Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 60.000 người trên các đảo này sẽ cần tiếp tế lương thực trong khi khoảng 62.000 người cần nước uống.

Sân bay Marsh Harbour trên đảo Abaco bị ngập sau bão

Reuters

Tính đến 19 giờ (6 giờ ngày 4.9, giờ Việt Nam), cơn bão Dorian đạt sức gió 175 km/giờ và đang tiến về hướng bắc, theo Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ (NHC).
Siêu bão dự kiến sẽ quét qua khu vực bờ đông Mỹ và nhiều địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đề phòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.