Bác sĩ ơi: Cận 1 độ, chỉ đeo kính khi cần thiết được không?

15/07/2017 14:00 GMT+7

Em bị cận 1 độ, nhưng rất ít khi đeo kính vì không muốn mắt bị dại và có xu hướng lồi ra trông rất mất thẩm mỹ, trừ khi đi đọc sách ban đêm.

Em muốn biết nếu chế độ dinh dưỡng tốt, và với mức độ cận như vậy, em không đeo kính thường xuyên mà chỉ đeo khi cần thiết có được không? (ngoct_ttZ62..@gmail.com)
PGS-TS-BS Trần Hải Yến - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM:
Với độ cận 1 diop, nếu thị lực vẫn đủ giúp bạn sinh hoạt tốt, bạn có thể không cần mang kính thường xuyên. Tuy nhiên, với những công việc cần nhìn xa, bạn cần đeo kính để đảm bảo thị lực tối đa.
Ngoài ra, bạn cũng nên lên lịch tái khám mỗi 6 tháng một lần để kiểm tra và theo dõi độ khúc xạ của mình. Nếu độ khúc xạ tăng lên và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc mang kính gọng thường xuyên là cần thiết. Trong trường hợp không muốn sử dụng kính gọng, bạn có thể chọn lựa phẫu thuật hoặc kính tiếp xúc Ortho-K mang vào đêm để điều chỉnh độ khúc xạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.