Bác sĩ cũng sốc: Phát hiện 11 con giòi bò trong mắt cậu bé

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/07/2023 08:15 GMT+7

Cậu bé 10 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ bị đau mắt nên được bố mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra. Lúc kiểm tra, bác sĩ đã sốc khi phát hiện lũ giòi đang bò ngoe nguẩy dưới mi mắt cậu bé.

Cậu bé sống ở thành phố Tatvan ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một hôm bỗng dưng cậu bé cảm thấy khó chịu ở mắt trái. Sau vài ngày, cảm giác khó chịu vẫn không khỏi nên cậu bé được cha mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra vào ngày 5.7, theo tờ Daily Star (Anh)

Bị đau mắt, cậu bé đi khám mới biết giòi bò ngoe nguẩy trong mắt - Ảnh 1.

Bác sĩ đã phát hiện 11 con giòi bò bên dưới mi mắt cậu bé ở Thổ Nhĩ Kỳ

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Nơi tiếp nhận ca bệnh là Bệnh viện Mắt đa khoa Tatvan ở thành phố Tatvan. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện có đến 8 con giòi dưới mi mắt trái cậu bé. Sự việc khiến cả bác sĩ và gia đình cậu bé sửng sốt.

Sang ngày hôm sau, cha mẹ cậu bé lại tiếp tục đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ lại tiếp tục lấy thêm 3 con giòi ra khỏi mắt trái cậu bé.

"Khi kiểm tra, chúng tôi nhận thấy những con giòi đang bò dưới mí mắt bệnh nhân và chúng tôi đã lấy chúng ra ngoài", bác sĩ nhãn khoa Halil İbrahim Ateşoğlu, người trực tiếp xử lý trường hợp của cậu bé, cho biết.

Bác sĩ tin rằng lũ giòi xâm nhập vào mắt bệnh nhi sau khi một con ruồi trưởng thành đậu lên mắt cách đó không lâu. Chính lúc đậu đó, con ruồi đã để lại ấu trùng, tức những con giòi, lên mắt. Lũ giòi đã chui vào dưới mí mắt để sinh trưởng. Sau khi lấy lũ giòi ra, cậu bé được kê kháng sinh và cho xuất viện về nhà.

Trên thực tế, tình trạng giòi phát triển trong mắt còn có hẳn một tên gọi là bệnh giòi mắt. Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ mô tả bệnh giòi mắt xảy ra khi ấu trùng các loài ruồi xâm nhập lên nhãn cầu con người. Nguyên nhân là do ruồi đậu lên mắt hoặc người bệnh dùng tay có dính ấu trùng dụi mắt.

Bệnh giòi mắt thường xuất hiện ở những người làm các công việc tiếp xúc nhiều với động vật, sống gần trang trại hoặc ở vùng nông thôn. Khi chui vào mắt, giòi sẽ bám vào bên trong mắt bằng những chiếc móc nhỏ trên cơ thể.

Các triệu chứng thường gặp của bệnh giòi mắt là đau, rát, ngứa và chảy nước mắt. Người bệnh còn có cảm giác như mắc dị vật trong mắt, chảy nước mũi và sưng mí mắt. Bệnh thường dễ bị nhầm với đau mắt đỏ.

Mặc dù nghe đang sợ nhưng bệnh giòi mắt khá hiếm. Bệnh dễ mắc hơn vào mùa hè. Nếu thấy bất kỳ triệu chứng nào bất thường thì cách tốt nhất là đến ngay bác sĩ để kiểm tra, theo Daily Star.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.