Bác sĩ cũng sốc: Ống mật của bệnh nhân hay ăn cá sống chứa đầy sán

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/11/2020 15:26 GMT+7

Suốt 32 năm, người đàn ông Trung Quốc thường xuyên ăn cá biển sống. Sở thích này khiến ông bị nhiễm ký sinh trùng nghiêm trọng. Chúng tích tụ trong ống mật, thậm chí có con đạt đến kích thước đặc biệt lớn.

Người đàn ông 50 tuổi nhập viện trong tình trạng bị nhiễm ký sinh trùng nghiêm trọng. Tên của ông không được tiết lộ, theo Daily Mail.
Nơi tiếp nhận ông là Bệnh viện Liên kết thứ nhất ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Các bác sĩ đã yêu cầu người đàn ông chụp X-quang.
Khi nhìn vào ảnh chụp X-quang, bác sĩ đã bị sốc. Ống mật, tức ống nối gan với ruột non, của người đàn ông chứa đầy giun ký sinh. Thậm chí, nhiều con ký sinh trùng lớn bằng hạt hướng dương.
Ông bị chẩn đoán mắc bệnh sán lá gan nhỏ. Đây là bệnh do loại ký sinh trùng Clonorchis smensis, còn được biết với tên sán lá gan Trung Quốc, gây ra. Chúng thường được tìm thấy trong cá và tôm.
Các bác sĩ đã phẫu thuật để loại bỏ ký sinh trùng ra khỏi cơ thể người đàn ông. Bệnh nhân nói với truyền thông là ông thích ăn thịt cá sống, thành phần không thể thiếu trong một món ăn truyền thống ở địa phương. Ông mô tả thịt cá sống rất tươi ngon và đã ăn trong suốt 32 năm qua.
Khi ăn thịt cá sống, ông thường uống rượu mạnh và tin rằng cồn trong rượu sẽ giết chết ký sinh trùng có trong cá.
“Tôi sẽ ăn một miếng cá sống rồi uống một ngụm rượu. Tôi nghĩ cách này có thể giết được ký sinh trùng”, người đàn ông cho biết.
Sau ca phẫu thuật, ông vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Sức khỏe ông đã ổn định và đang dần hồi phục, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.