Bác sĩ chia sẻ về chuyện 'người chết sống lại'

Trà Linh
Trà Linh
03/03/2023 09:19 GMT+7

Một bác sĩ tại Anh cho biết chuyện 'người chết sống lại' dù rất hiếm trong giới y học nhưng trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình, ông đã chứng kiến 2 lần.

Đó là chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ Stephen Hughes - giảng viên y khoa cao cấp tại Đại học Anglia Ruskin (Anh) trong bài viết mới đây trên trang tin Insider.

Bác sĩ Hughes giải thích các dấu hiệu cho thấy một người đã chết bao gồm: không có hơi thở hoặc nhịp tim, da nhợt nhạt, mí mắt mở hờ, đồng tử giãn ra, không còn phản ứng và miệng há hốc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp do không được kiểm tra y tế đầy đủ có thể dẫn tới kết luận nhầm tình trạng của bệnh nhân.

Bác sĩ chia sẻ về chuyện 'người chết sống lại' - Ảnh 1.

Trong một số trường hợp do không được kiểm tra y tế đầy đủ có thể dẫn tới kết luận nhầm tình trạng của bệnh nhân

SHUTTERSTOCK

Lần đầu tiên ông Hughes chứng kiến cảnh "người chết sống lại" là trong những năm đầu hành nghề y tại một vùng nông thôn của nước Anh. Khi đó, một người phụ nữ bị động kinh đã dùng quá liều phenobarbital - một loại thuốc an thần kiểu cũ chuyên trị tình trạng này.

Bác sĩ phụ trách chính của cô này đã đến hiện trường. Ông ấy lay và gọi bệnh nhân nhưng không có phản hồi, cũng như không thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở của người phụ nữ nên thông báo rằng bệnh nhân đã chết.

Tại nhà xác, một nam nhân viên đã nhận thấy chân của bệnh nhân co giật nhẹ. Anh này cũng thấy rằng các tĩnh mạch ở chân "tử thi" đầy hơn bình thường. Sau đó, anh kiểm tra mạch thì phát hiện bệnh nhân vẫn còn sống.

Bác sĩ Hughes giải thích: "Thuốc an thần khi dùng quá liều có thể khiến mọi hoạt động sống của cơ thể bị chậm lại, và cũng khiến nạn nhân bất tỉnh".

Sau khi được phát hiện, người phụ nữ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và bình phục sau đó.

Lần thứ hai bác sĩ này chứng kiến cảnh "người chết sống lại" là trong một ca cấp cứu hồi sức chung của ông và các đồng nghiệp. Sau khi các nỗ lực hồi sức không hiệu quả, các chuyên gia y tế trong phòng tin rằng nữ bệnh nhân sắp chết và quyết định ngừng cấp cứu. Bác sĩ Hughes và đồng nghiệp rời đi trong khi một bác sĩ khác đang điền vào giấy tờ thì đột nhiên, bệnh nhân bắt đầu thở lại và hồi tỉnh.

Nói về trường hợp này, bác sĩ Hughes cho biết có thể bệnh nhân không được thăm khám kỹ lưỡng trước khi kết luận tử vong. Nếu bác sĩ vẫn bật màn hình theo dõi, họ sẽ thấy tim vẫn còn hoạt động. Bởi trong một vài trường hợp, nếu nhịp tim bệnh nhân quá yếu, bác sĩ sẽ rất khó nhận ra nó nếu chỉ dùng ống để nghe tim.

"Cái chết là một quá trình chứ không phải một sự kiện. Các hệ thống cơ quan khác nhau trong cơ thể sẽ ngừng hoạt động với tốc độ khác nhau. Do đó, không có gì lạ khi vẫn nghe thấy một vài âm thanh tại ruột lúc bệnh nhân còn sống, thậm chí ngay sau thời điểm tử vong. Điều này cũng có khả năng dẫn tới nhầm lẫn vì nó có thể che mất tiếng tim đập yếu ớt", bác sĩ Hughes giải thích.

Ông cũng nói thêm ở khâu kiểm tra cuối cùng để kết luận tử vong là xem đồng tử có còn cố định và giãn ra hay không. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân có dùng một số loại thuốc đặc biệt, đồng tử vẫn có thể bị giãn ra, dù họ vẫn đang còn sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.