Bắc Ninh: Xuồng tuần tra bị tàu đâm lật, một trung tá CSGT đường thủy tử vong

Trần Cường
Trần Cường
11/01/2021 14:29 GMT+7

Trong lúc đi tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm trên sông, xuồng tuần tra bị tàu đâm lập úp, khiến một trung tá CSGT đường thủy Công an tỉnh Bắc Ninh bị nước cuốn, tử vong.

Chiều 11.1, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đang phối hợp với gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng trung tá Trần Ngọc Sơn (44 tuổi, cán bộ Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Tân Sửu 2021, khoảng 23 giờ tối 4.1, Đội CSGT đường thủy Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh thành lập tổ công tác ra quân đảm bảo trật tự giao thông, đấu tranh với hành vi khai thác cát trái phép trên sông.
Tổ công tác gồm: thiếu tá Đinh Xuân Tuấn làm tổ trưởng, lái xuồng; trung tá Trần Ngọc Sơn và trung úy Phan Khắc Lành sử dụng xuồng tuần tra số hiệu CA99 - 0019 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến ngã ba sông (điểm giao giữa sông Đuống và sông Thái Bình), thuộc địa phận xã Cao Đức (H.Gia Bình, Bắc Ninh).
Trong quá trình làm nhiệm vụ, xuồng tuần tra của tổ công tác bất ngờ bị tàu di chuyển theo hướng Phả Lại - Hải Dương tông trúng, khiến xuồng lật úp. Trước tình thế cấp bách, thiếu tá Tuấn và trung úy Lành đã nhảy khỏi xuồng và bơi vào bờ, trung tá Sơn bị nước cuốn mất tích.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.
Đến khoảng 15 giờ 30 chiều 9.1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể trung tá Trần Ngọc Sơn tại km 96 tuyến sông Thái Bình, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200 m. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.