Bắc Ninh: Tạm giữ giám đốc công ty nội thất tống tiền đối thủ

Trần Cường
Trần Cường
12/07/2021 16:44 GMT+7

Không trúng thầu, giám đốc công ty nội thất ở Bắc Ninh đã đe dọa, yêu cầu công ty trúng thầu phải đưa 150 triệu đồng. Vì lòng tham, giám đốc này tiếp tục đòi 50 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Chiều 12.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với ông Lê Đăng Bằng (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Không trúng thầu, giám đốc công ty nội thất ở Bắc Ninh bực tức tống tiền đối thủ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ông Bằng là Giám đốc Công ty TNHH Oanh Bằng, chuyên sản xuất đồ nội thất trường học. Công ty này có địa chỉ tại xã Xuân Lâm (H.Thuận Thành, Bắc Ninh).
Khoảng tháng 6, công ty của ông Bằng và Công ty TNHH Hoàng Định (trụ sở tại P.Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) do anh Dương Văn Định (42 tuổi) làm giám đốc cùng tham gia đấu thầu thiết bị trường học ở H.Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh), nhưng công ty của ông Bằng không trúng thầu.
Bực tức vì Công ty TNHH Hoàng Định trúng thầu, ông Bằng đã nghĩ cách núp bóng doanh nghiệp để đe dọa, khiếu kiện anh Định về nội dung bất hợp lý trong đấu thầu và yêu cầu anh Định chuyển 150 triệu đồng. Do sợ mất uy tín của công ty trong kinh doanh nên anh Định đồng ý đưa 150 triệu để ông Bằng không khiếu kiện.
Tuy nhiên, ông Bằng tiếp tục yêu cầu anh Định chuyển tiếp 50 triệu đồng và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang khi đang nhận số tiền trên tại Công ty TNHH Hoàng Định vào ngày 10.7 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.