Bạc Liêu: Tháo dỡ công trình trái phép từng ‘nhốt’ 2 cán bộ thi hành công vụ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
21/09/2023 12:32 GMT+7

Chủ công trình xây dựng trái phép ở Bạc Liêu, từng "nhốt" 2 cán bộ thi hành công vụ, đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Ngày 21.9, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, chủ công trình xây dựng trái phép từng "nhốt" 2 cán bộ thi hành công vụ, đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Tháo dỡ công trình trái phép từng ‘nhốt’ 2 cán bộ thi hành công vụ - Ảnh 1.

Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép từng "nhốt" 2 cán bộ thi hành công vụ

TRẦN THANH PHONG

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 23.2, ông Nguyễn Trường Duy và ông Phí Quốc Vũ (Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bạc Liêu) được tổ chốt chặn phân công đến đường Hòa Bình, P.7, TP.Bạc Liêu, làm nhiệm vụ giám sát công trình vi phạm trật tự xây dựng của Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ P.8, TP.Bạc Liêu). Tổ chốt chặn yêu cầu mở cửa công trình để lập biên bản nhưng Tâm không thực hiện.

Gần 4 tiếng đồng hồ sau, khi Tâm mở cửa để thợ ra ngoài, tổ công tác gồm ông Nguyễn Hoàng Vương (Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bạc Liêu) và ông Nguyễn Trí Nhân (công chức Địa chính - Xây dựng đô thị - Môi trường P.7) đi vào kiểm tra, lập biên bản.

Tâm yêu cầu ông Vương và ông Nhân ra khỏi nơi đang xây dựng, nhưng 2 ông kiên quyết không đi. Bất ngờ, Tâm khóa cửa không cho cả 2 ra ngoài; những thành viên trong tổ chốt chặn cũng không vào được bên trong để lập biên bản. Tổ công tác giải thích và yêu cầu mở cửa nhưng khoảng 1 phút sau Tâm mới mở khóa. Tâm còn ngăn cản, không cho lực lượng thi hành nhiệm vụ lập biên bản vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tâm về hành vi giữ người trái pháp luật. Đến ngày 20.7, TAND TP.Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tâm 2 năm tù về tội giữ người trái pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.