Bạc Liêu: Kẹt tiền mua ma túy, vờ đi mua điện thoại rồi cướp giật iPhone 13

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
17/03/2022 17:52 GMT+7

Công an TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam Trần Ngọc Vĩnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản là điện thoại iPhone.

Ngày 17.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam Trần Ngọc Vĩnh (39 tuổi, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, H.Châu Thành, Hậu Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trần Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an

TRỌNG NGUYỄN

Theo điều tra ban đầu, để có tiền mua ma túy sử dụng, khoảng 9 giờ ngày 1.3, Vĩnh điều khiển xe máy đến một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên đường Trần Phú, thuộc P.7, TP.Bạc Liêu, rồi giả vờ mua điện thoại. Lợi dụng lúc nhân viên không chú ý, Vĩnh cướp điện thoại iPhone 12 Promax và 1 iPhone 13 Promax rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin trình báo, Công an TP.Bạc Liêu tiến hành điều tra và sàng lọc các nghi can. Qua đó xác định Vĩnh là nghi phạm nên ra quyết định bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Vĩnh khai nhận ngoài thực hiện vụ cướp giật trên, trước đó khoảng 10 ngày, với thủ đoạn tương tự, Vĩnh đã chiếm đoạt 1 điện thoại iPhone 11 Promax của một cửa hàng kinh doanh điện thoại cùng trên đường Trần Huỳnh (thuộc P.7, TP.Bạc Liêu).

Ngoài ra, công an còn xác định, trước đó, Vĩnh đến 2 quán cà phê tại khu vực Chợ đêm (P.3) và khu vực xã Hiệp Thành (cùng TP.Bạc Liêu), nhờ chủ quán chuyển tiền vào tài khoản của mình với tổng số tiền hơn 37 triệu, Vĩnh nói sẽ đưa tiền mặt trả lại. Tuy nhiên, khi 2 chủ quán vừa chuyển tiền xong thì Vĩnh lên xe máy tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Bạc Liêu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.