Bạc Liêu: Hơn 100 hộ dân tố bị chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hụi

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/09/2022 18:14 GMT+7

Hơn 100 hộ dân xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi ( Bạc Liêu ) gửi đơn đến công an 'tố' cáo bị chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hụi.

Ngày 12.9, ông Lê Văn Lượm (50 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), cho biết ông đã đại diện cho trên 100 hộ dân địa phương đứng đơn gửi công an xã tố cáo bà O.T.K.L và bà O.T.N.N (em ruột bà L., ngụ cùng địa phương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi. Số tiền chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng. Trong đó, bà L. chiếm đoạt khoảng 7 tỉ đồng; bà N. chiếm đoạt khoảng 15 tỉ đồng.

Nhiều người dân đến tận nhà tìm nhưng không biết chủ dây hụi đã đi đâu

Trần hoàng

Theo ông Lượm trình bày, năm 2010, bà N. bắt đầu làm chủ hụi và mời gọi người dân địa phương góp vốn để mở nhiều dây hụi tuần, 15 ngày, 1 tháng. Mỗi dây hụi 500.000 đồng, 1 triệu đồng, 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn có dây hụi mùa, mỗi dây từ 3 - 5 triệu đồng, một năm khui 1 - 2 lần.

Năm 2014, bà L. theo ''nghề'' của em gái, mời gọi người dân chơi hụi bằng hình thức tương tự bà N. Tuy nhiên, giữa tháng 5.2022, bà N. tuyên bố vỡ hụi làm cả trăm hộ dân hoang mang, lo lắng. Trong lúc vụ việc đang được người trình báo công an thì ngày 1.9 bà L. cũng tuyên bố vỡ hụi.

Hàng chục người dân tham gia nhiều dây hụi của chị em bà L. đang hoang mang, lo lắng

TRẦN HOÀNG

“Mẹ con tôi có vô một số dây hụi của 2 chị em bà L. Hằng ngày, mẹ con đi cấy và dặm lúa mướn, đi làm cái này cái kia, đi hái từng cọng rau để bán. Tôi mót từng đồng từng cắt kiếm tiền vô hụi, từ hụi nhỏ đến hụi lớn. Giờ bị 2 chị em bà L. giật hụi, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng, tôi khổ quá chừng", bà Đỗ Thị Tiên (ngụ xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi) cho biết.

Theo bà Trần Kim Xính (ngụ cùng địa phương), khi hay tin chị em bà L. tuyên bố vỡ hụi, bà con ở đây vô cùng hoang mang, lo lắng. Bởi tiền làm thuê, làm mướn, tiền tích cóp bao năm dành dụm chơi hụi đều bị chiếm đoạt. Nhiều người đã đến tận nhà tìm kiếm nhưng không thấy bà L. và bà N. ở đâu.

Ông Lượm cho biết thêm, vợ và con dâu của ông mỗi người tham gia từ 7 - 8 dây hụi tuần, hụi tháng của chị em bà L. Nay, chị em bà L. tuyên bố vỡ hụi, vợ và con dâu của ông có khả năng mất trắng khoảng 300 triệu đồng.

Cùng ngày, đại diện Công an xã Long Thạnh cho biết, qua tin báo của người dân về việc bị chiếm đoạt tiền hụi, đơn vị xác định vụ việc vượt quá thẩm quyền của xã nên đã chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra, làm rõ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.