Bạc Liêu: Hai mẹ con bị sét đánh tử vong khi đang bắt nghêu ở bãi bồi

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
03/05/2022 16:23 GMT+7

Trong lúc đang bắt nghêu ở bãi bồi ven biển Bạc Liêu, bà Nguyệt cùng người con gái 11 tuổi bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Chiều 3.5, ông Trần Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình (Bạc Liêu), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm hai mẹ con tử.

Theo ông Đức, khoảng 11 giờ cùng ngày, bà Thạch Thị Nguyệt (42 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình) và con gái là Thạch Thị Hương (11 tuổi) cùng cả trăm người đi bắt nghêu trên bãi bồi ven biển thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh.

Bất ngờ, cơn mưa lớn xuất hiện kèm theo sấm sét dữ dội. Bà Nguyệt và em Hương bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được người dân đi bắt nghêu cùng đưa lên bờ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Đại diện xã Vĩnh Thịnh phối hợp với xã Vĩnh Hậu đưa hai nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Ông Đức cho biết thêm, gia đình bà Nguyệt thuộc diện hộ nghèo, hằng ngày phải đi làm thuê, bắt nghêu, sò ven biển Bạc Liêu để kiếm sống. Địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng thăm hỏi, chia buồn; hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.