Bạc Liêu: Dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
09/02/2021 16:50 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa chỉ đạo dừng tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ngày 9.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký văn bản thông báo về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chiều 9.2 Thêm 13 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai, Hải Dương

Trước đó ngày 3.2, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cho phép bắn pháo hoa ở tất cả 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các địa phương tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách nhà nước mà thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, chỉ vận động các doanh nghiệp đóng góp.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 26 ngày 8.2.2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định dừng tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tết Tân Sửu 2021 ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.