Bạc Liêu: Đòi lại 'gà độ' không được, dùng súng tự chế bắn phó công an phường

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
21/04/2022 16:19 GMT+7

Bị phó công an phường thu giữ con gà đá độ, Huỳnh Hữu Lực (ngụ Bạc Liêu) dùng súng tự chế bắn người này trọng thương.

Ngày 21.4, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Hữu Lực (42 tuổi, ngụ P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) 16 năm tù về 2 tội giết người và chế tạo, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Huỳnh Hữu Lực tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, trưa 7.12.2020, Lực bị đại úy Phan Văn Đúng, Phó trưởng Công an P.Hộ Phòng thu giữ con gà đá độ. Sau đó, Lực nhiều lần tìm đại úy Đúng nhờ giải quyết xin nhận lại con gà.

Tuy nhiên, do đại úy Đúng không giải quyết nên Lực bực tức và có ý định trả thù. Sau khi uống rượu say, khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, Lực mang theo 1 súng tự chế, 3 viên đạn cất giấu trong người, 1 cây dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay để trong cốp xe rồi chạy xe máy đến tìm đại úy Đúng.

Khi nhìn thấy đại úy Đúng đang chạy xe máy vào khu vực sân trụ sở Công an P.Hộ Phòng, Lực liền lấy súng tự chế bắn một phát trúng vào vùng thái dương bên trái làm nạn nhân ngã xuống đất. Sau khi gây án, Lực bỏ chạy về hướng cổng rào thì bị nhiều người truy đuổi khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Đại úy Đúng bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu kịp thời nên không nguy kịch đến tính mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.