Bạc Liêu: Đang tiêm vắc xin Covid-19, Trung tâm y tế sụt lún nghiêm trọng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
29/01/2022 15:53 GMT+7

Đang tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân, nền nhà Trung tâm Y tế H.Phước Long (Bạc Liêu) bất ngờ sụt lún, tạo thành 2 hố sâu như cái giếng.

Chiều 29.1, ông Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND H.Phước Long, xác nhận Trung tâm Y tế H.Phước Long bị sụt lún nghiêm trọng khi đang tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân.

Hiện trường nền Trung tâm Y tế H.Phước Long bị sụt lún tạo thành 2 hố sâu

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo ông Tần, chiều 28.1, trong lúc các y, bác sĩ Trung tâm Y tế H.Phước Long đang tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân thì nền nhà Trung tâm bất ngờ bị sụt lún, tạo thành 2 hố lớn và sâu. Thời điểm xảy ra sụt lún, có rất nhiều người dân, nhưng rất may không gây thương vong về người.

Cũng theo ông Tần, địa điểm xây dựng trụ sở Trung tâm Y tế H.Phước Long trước đây là đất ruộng, trũng, được cuốc đất nơi khác đổ lên làm nền và xây dựng đã hơn 10 năm. Sự cố sụt lún chủ yếu phần nền, không ảnh hưởng đến kết cấu của trụ sở. Sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã chỉ đạo phong tỏa, rào chắn lại. Dự kiến, qua Tết Nguyên đán, trung tâm y tế sẽ được sửa chữa, khắc phục lại.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khoảng 14 giờ 45 ngày 28.1, khi y, bác sĩ đang phân luồng cho người dân vô tiêm vắc xin thì nền Trung tâm Y tế H.Phước Long bị sụt lún khiến nhiều người hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn.

Bác sĩ Trần Văn Sữa, Giám đốc Trung tâm Y tế H.Phước Long (Bạc Liêu), cho biết sau khi sự việc xảy ra, huyện chỉ đạo di chuyển điểm tiêm vắc xin đến nơi khác, an toàn. Qua khảo sát, khu vực sụt lún tạo thành 2 hố rộng từ 4 - 6 m2, độ sâu từ 0,5 - 0,7 m, gạch lót nền bị bể vụn, bàn ghế cũng đổ ngã. Theo bác sĩ Sữa, khi sự cố xảy ra, trung tâm đang tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 cho khoảng 800 người.

Bản tin Covid-19 ngày 29.1: Cả nước 15.150 ca mới | Dòng người về quê ăn tết đông đột biến
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.