Bạc Liêu: Bắt khẩn cấp bị can Triệu Đại Hùng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/12/2022 19:20 GMT+7

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt khẩn cấp Triệu Đại Hùng để điều tra về hành vi trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 30.12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp bị can Triệu Đại Hùng (32 tuổi, ngụ khóm 1, P.3, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) để điều tra về các hành vi trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Triệu Đại Hùng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu

VĂN SUM

Theo hồ sơ của công an, trong khoảng thời gian từ tháng 8.2020 - 6.2021, Triệu Đại Hùng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) giả mang tên Triệu Đại Hùng để vay của bà P. (ngụ TP.Bạc Liêu) tổng số tiền 3,5 tỉ đồng. Hùng thỏa thuận sẽ đóng lãi hằng tháng, nếu không thì bà P. sẽ làm thủ tục sang tên giấy CNQSDĐ của Hùng cho bà P. để thu hồi vốn.

Đến tháng 6.2021, Hùng không đóng lãi theo thỏa thuận nên bà P. làm thủ tục sang tên giấy CNQSDĐ. Bà P. phát hiện CNQSDĐ là giấy giả nên trình báo cơ quan công an. Lúc này, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18.8.2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Đại Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Đến ngày 27.12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Triệu Đại Hùng khi Hùng đang lẩn trốn tại xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Hiện, Hùng được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu để tiếp tục điều tra về các hành vi trốn lệnh truy nã, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.