Bạc Liêu: Bàn giao 5 quả bom 'khủng' sót lại sau chiến tranh

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/11/2021 19:21 GMT+7

5 quả bom 'khủng' còn sót lại sau chiến tranh có trọng lượng từ 125 - 250 kg được lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu bàn giao cho Lữ đoàn 25 công binh Quân khu 9 xử lý.

Chiều 15.11, tại trường bắn P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu), lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã bàn giao an toàn 5 quả bom "khủng" còn sót lại sau chiến tranh cho Lữ đoàn 25 công binh Quân khu 9 xử lý.

Lực lượng công binh Bạc Liêu bàn giao 5 quả bom cho Lữ đoàn 25 công binh Quân khu 9 xử lý

trần thanh phong

Theo đó, 5 quả bom được bàn giao có cùng chủng loại, mang ký hiệu MK-81 và MK-82. Mỗi quả bom có đường kính từ 22,5 - 28 cm, chiều dài từ 1,2 - 2,2 m, trọng lượng từ 125 - 250 kg, tầm sát thương với bán kính 500 - 1.200 m.

Số bom trên do người dân tỉnh Bạc Liêu phát hiện và được Ban Công binh thu gom trong năm 2021. Quá trình bàn giao, lực lượng công binh đã thực hiện phong tỏa khu vực nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện đầy đủ thủ tục bàn giao theo quy định cho Lữ đoàn công binh 25 Quân khu 9, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân và các công trình đang thi công cần phải cảnh giác, khi phát hiện bom, đạn cũng như các vật liệu nổ cần phải báo với lực lượng chuyên môn để kịp thời xử lý. Không tự tiện nhặt, cưa, phá bom mìn, đạn và đầu đạn còn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn, tuyệt đối không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.