Bắc Kinh tăng cường sức ép trên không đối với Đài Loan ?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/12/2021 07:31 GMT+7

Tờ Taipei Times ngày 5.12 đưa tin có hơn 1.000 lượt máy bay quân sự T rung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan kể từ khi Cơ quan Phòng vệ Đài Loan bắt đầu công bố dữ liệu liên quan vào tháng 9.2020.

Một chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không Đài Loan

Cơ quan phòng vệ đài Loan

Trong đó, tháng 11 có tới 159 lượt máy bay quân sự Trung Quốc bay vào ADIZ của Đài Loan, chỉ đứng sau con số kỷ lục là 196 được ghi nhận trong tháng 10.2021.

Trước tình trạng như trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3.12 cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc nên suy nghĩ cẩn thận về những hành động của họ hướng tới Đài Loan, cảnh báo về “những hậu quả khủng khiếp” nếu Bắc Kinh thúc đẩy một cuộc khủng hoảng ở bên kia eo biển Đài Loan, theo Reuters. Đến ngày 4.12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh Washington vẫn tuân theo chính sách “Một Trung Quốc”, nhưng cũng duy trì “năng lực chống lại việc dùng vũ lực phá hoại Đài Loan”.

Đài Loan biên chế phi đội tiêm kích F-16V hiện đại
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.