Bắc Kinh tăng cường năng lực hạt nhân?

04/11/2021 07:33 GMT+7

Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng các cấu trúc bị nghi là hầm chứa tên lửa (silo) tại 3 thành phố Ngọc Môn, Cáp Mật và Ngạc Nhĩ Đa Tư.

Đó là thông tin được chỉ ra trong báo cáo do Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) công bố ngày 2.11, theo CNN.

Nhóm chuyên gia đã phân tích ảnh vệ tinh và ước lượng Trung Quốc đang xây khoảng 300 hầm chứa tên lửa mới. Các cấu trúc này lần đầu bị phát hiện vào mùa hè năm nay.

Ảnh vệ tinh các silo tên lửa đang xây dựng

Chụp màn hình CNN

Theo báo cáo, các silo tên lửa phải mất nhiều năm nữa mới có thể đi vào hoạt động. Đây được cho là động thái tăng cường năng lực hạt nhân chưa từng có tiền lệ của Bắc Kinh.

Báo cáo trên, cùng với các phân tích gần đây, về tốc độ phát triển quân sự của Trung Quốc đã làm tăng thêm lo ngại của các quan chức Mỹ.

Trung Quốc đang xây 300 hầm chứa tên lửa liên lục địa ngoài sa mạc?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.