Bác đơn tố cáo tiêu cực tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

19/07/2021 07:52 GMT+7

Ngày 18.7, Công an H.Tuy Phong ( Bình Thuận ) cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố cáo tiêu cực tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (H.Tuy Phong).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong nhận đơn của ông N.V.K (nhân viên) tố cáo ông N.T.D (Trưởng phòng Hành chính và lao động của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4) đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống chiếm đoạt 600 triệu đồng và lập đường dây “chạy việc” vào nhà máy. Qua điều tra cho thấy ngày 7.1.2020 Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thành lập Tổ công tác kiểm soát tiêu hao nhiên liệu tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (gồm 22 người) với thời gian 6 tháng.
Nhà máy Vĩnh Tân 4 có tờ trình và EVN đề nghị phê duyệt dự toán chi phí cho tổ công tác trên 1,1 tỉ đồng (gồm tiền nghỉ khách sạn, ăn uống, tàu xe). Qua kiểm tra thì khách sạn H.Đ (TT.Liên Hương, H.Tuy Phong), nơi đoàn công tác ở, có xuất hóa đơn giá trị gia tăng 830,2 triệu đồng; về chi phí ăn uống có thể hiện 116,8 triệu đồng.
Về nội dung tố cáo đường dây “chạy việc” vào nhà máy với giá 40 - 250 triệu đồng/người, qua làm việc với 7 công nhân tại các phân xưởng, họ cho biết người tố cáo (ông N.V.K) ghi âm việc nói chuyện “chỉ là trêu đùa sau giờ làm việc” và đều phủ nhận chuyện lót tiền để vào làm việc tại nhà máy. “Do vậy việc ông K. ghi âm làm nội dung tố cáo là không có cơ sở”. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong đi đến quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chấm dứt mọi hoạt động điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.