Bắc bộ sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

15/08/2020 08:00 GMT+7

Mưa lớn tại các tỉnh Hà Giang và Phú Thọ đã gây ra nhiều vụ sạt lở, đất đá tràn vào gây hư hỏng 74 ngôi nhà và 2 điểm trường.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 14.8, các tỉnh Bắc bộ đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đo được trong 24 giờ phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 100 mm.
Đặc biệt, ngay trên khu vực các tỉnh Bắc bộ đang hình thành một vùng xoáy thấp phát triển trên độ cao 5.000 m, dự báo sẽ làm xuất hiện tổ hợp thiên tai nguy hiểm trong những ngày tới.
Dự báo từ đêm 15 - 20.8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm/đợt. Khu vực Đông Bắc, đáng chú ý là tỉnh Quảng Ninh, dự báo mưa rất to đến đặc biệt to, lượng mưa 350 - 500 mm/đợt, có nơi trên 600 mm/đợt.
Mưa lớn nhất trong đợt này dự báo tập trung từ đêm 16 - 18.8. Trung tâm cảnh báo, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến khu vực vùng núi phía bắc, đông bắc có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn kéo dài khiến khu vực đông bắc Bắc bộ ngập úng cục bộ.
Trong ngày 14.8, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai gửi công văn đến các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực Bắc bộ yêu cầu sẵn sàng triển khai ứng phó với đợt mưa lớn gây ra lũ quét, sạt lở đất.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho hay, mưa lớn trong ngày 14.8 tại các tỉnh Hà Giang và Phú Thọ đã gây ra nhiều vụ sạt lở, đất đá tràn vào gây hư hỏng 74 ngôi nhà (Hà Giang 30 nhà, Phú Thọ 44 nhà) và 2 điểm trường (Phú Thọ 1, Hà Giang 1). Mưa lớn gây ra ngập úng, ách tắc 6 điểm đường giao thông liên xã (Phú Thọ 5 điểm, Hà Giang 1 điểm trường).

Mưa lũ ở Hà Giang: 5 người chết và 2 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.