Bắc bộ có mưa giông diện rộng dịp cuối tuần, cảnh báo mưa đá, lốc, sét

15/05/2020 18:34 GMT+7

Dự báo thời tiết trong 2 ngày cuối tuần, các tỉnh Bắc bộ có mưa giông diện rộng. Người dân cần đề phòng có mưa đá , lốc, sét, gió giật mạnh.

Chiều nay 15.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đã ghi nhận một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ vĩ bắc đang bị áp cao lục địa ở phía bắc nước ta nén và đẩy dần xuống phía nam.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này, các tỉnh Bắc bộ từ chiều tối mai 16.5 đến ngày 17.5 sẽ có mưa giông trên diện rộng, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo, lượng mưa từ 40 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.
Tại Hà Nội từ chiều tối mai 16.5 đến sáng 17.5 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió mạnh.
Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường, trên cả nước đã xảy ra 7 đợt dông lốc, mưa đá diện rộng. Cụ thể, đã ghi nhận xảy ra 104 trận mưa đá, giông lốc tại 31 tỉnh, thành phố.
Thống kê đến hết tháng 4, thiên tai (chủ yếu là giông lốc, mưa đá, mưa lũ) đã làm 11 người chết và mất tích; trên 44.000 nhà bị hư hỏng; trên 100.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.