'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung: Thùy Tiên giành được vương miện bằng thực lực

05/12/2021 20:04 GMT+7

'Bà trùm hoa hậu' Phạm Kim Dung cho biết bản thân và toàn ê-kíp đều 'thót tim' khi Thùy Tiên bước vào Top 2 rồi giành luôn vương miện tại Miss Grand International 2021.

Thùy Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam giành vương miện tại Miss Grand International

nvcc

Được đánh giá là một trong những thí sinh có sự chuẩn bị tốt trước khi chinh chiến Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ khán giả để đến Thái Lan. Trong đêm chung kết, người đẹp đã làm nên lịch sử khi chính thức trở thành Hoa hậu Hòa bình quốc tế.

Bà Phạm Kim Dung hạnh phúc khi Thùy Tiên làm nên kỳ tích

fbnv

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết: "Tôi và ê-kíp thật sự vỡ òa, có lúc tôi muốn "đứng tim" dù với biểu hiện của Tiên trong hành trình vừa qua cũng khiến tôi hy vọng bạn ấy sẽ vào Top 10, thậm chí sâu hơn. Nhưng để đội vương miện lên đầu là một sức nặng kinh khủng. Theo bao nhiêu năm kinh nghiệm làm hoa hậu của tôi thì các đại diện Top 5 là quá khủng".

Bên cạnh đó, bà Phạm Kim Dung còn nhấn mạnh ê-kíp đã rất nỗ lực để bình chọn cho chân dài sinh năm 1998 vào Top 10. Dù kết quả không như mong đợi nhưng cuối cùng Thùy Tiên đã giành được vương miện bằng thực lực của mình. "Đến lúc Tiên được xướng tên vào Top 5 thì mọi sự cố gắng, quyết liệt của mình cứ thành hiện thực dần dần. Khi nhìn thấy 5 người đẹp trên sân khấu, tôi nghĩ Tiên không thể là người đứng thứ 5 hay thứ 4 mà phải là vị trí thứ 3. Đến lúc đội vương miện rồi thì bỗng dưng đầu óc trống rỗng. Quá sức là kinh khủng", "bà trùm hoa hậu" tâm sự.

Người đẹp sinh năm 1998 nhận được sự chúc mừng của các thí sinh khác

chụp màn hình

Được biết dù trắng tay tại Miss International 2018 nhưng bà Kim Dung vẫn tin tưởng vào cơ hội của Người đẹp nhân ái. Theo dõi Thùy Tiên từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ chinh chiến tại đấu trường quốc tế, Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho hay người đẹp sinh năm 1998 rất quyết tâm và luôn nỗ lực hết mình để chứng minh bản thân. Có thể thấy, trong các hoạt động, Thùy Tiên không hề kém cạnh so với các đối thủ, thậm chí, cô còn nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Chính vì thế, bà Phạm Kim Dung nhận định: "Miss Grand International là cuộc thi hội tụ các cô gái đẹp và giỏi nên đó là áp lực cho Tiên nhưng sự thể hiện "bằng vai phải lứa" của Tiên khi đứng cạnh các thí sinh khác giúp áp lực biến thành hành động nhiều hơn".

Ý nghĩa đằng sau câu tiếng Thái của Thùy Tiên trong phần hùng biện

Ngoài ra, bà Phạm Kim Dung cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp cũng như các kênh truyền thông và đặc biệt là khán giả đã nhiệt tình ủng hộ Thùy Tiên. Chủ tịch Miss Grand Vietnam tâm sự: "Thùy Tiên khó làm nên chuyện nếu thiếu sự ủng hộ của mọi người. Thật sự, chúng tôi mang ơn cộng đồng fan Việt Nam và quốc tế rất nhiều. Chính niềm tin của người hâm mộ vào sự lựa chọn của tôi cũng như Thùy Tiên quá lớn nên những điều đó giúp mọi sự nỗ lực, ước mơ được thăng hoa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.