Ba trẻ em tử vong vì bệnh viêm gan bí ẩn ở Indonesia

03/05/2022 09:04 GMT+7

Bộ Y tế Indonesia cho hay 3 bệnh nhi đã tử vong vì viêm gan cấp tính trong tháng 4, làm gia tăng lo lắng về căn bệnh bí ẩn đang ảnh hưởng đến trẻ em từ Mỹ, châu Âu đến châu Á.

Ba bệnh nhi nhập viện ở thủ đô Jakarta với các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức, Bộ Y tế Indonesia cho biết trong một thông cáo hôm 2.5, theo Bloomberg. Với sự xác nhận này, toàn thế giới đã có ít nhất 4 trẻ em tử vong vì bệnh viêm gan bí ẩn.

Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo cha mẹ nên đưa ngay những đứa trẻ có những biểu hiện này đến bệnh viện. Cơ quan này cũng đang thực hiện đầy đủ các xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh và đã ban hành một thông tư để đẩy mạnh giám sát dịch bệnh trên toàn quốc, theo thông cáo.

Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo cha mẹ đưa con đến bệnh viện ngay nếu có các dấu hiệu mắc bệnh.

reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính trên toàn cầu, ít nhất một bệnh nhi nữa đã chết vì viêm gan cấp tính và ít nhất 17 trẻ khác đã phải ghép gan sau khi mắc bệnh.

Trong khi nguồn gốc căn bệnh vẫn chưa được xác định, các nhà điều tra đang nghiên cứu một họ mầm bệnh được gọi là "adenovirus" vốn là nguyên nhân gây ra một loạt bệnh, bao gồm cảm lạnh thông thường.

Hầu hết trong số 169 ca bệnh là được phát hiện ở Anh - 114 ca tính đến ngày 21.4, tiếp theo là 13 ca ở Tây Ban Nha, 12 ca ở Israel, 9 ca ở Mỹ và 21 ca khác rải rác ở Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Ý, Na Uy, Pháp, Romania và Bỉ, theo WHO.

WHO ngày 5.4 được thông báo về 10 trường hợp mắc bệnh ở những trẻ em trước đó vốn khỏe mạnh tại Scotland. Ba ngày sau, 74 ca bệnh được ghi nhận trên toàn Vương quốc Anh.

Các ca viêm gan bí ẩn đầu tiên ở Mỹ được xác định tại một bệnh viện ở Alabama vào tháng 10 năm ngoái, khi 5 trẻ em nhập viện với tổn thương gan không rõ nguyên nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.