Bà Tô Thị Bích Châu: Không bao giờ được chủ quan trước các thế lực thù địch

15/06/2023 10:25 GMT+7

'Mỗi cán bộ, đảng viên phải đấu tranh, đối diện với thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chế độ, nền tảng tư tưởng của Đảng', bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Q.1 (TP.HCM) nhấn mạnh.

Chiều 14.6, Quận ủy Q.1 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 3 năm thực hiện Đề án số 05-KH/QU về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TP.HCM.

Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 và 3 năm thực hiện Đề án số 05 của Ban Thường vụ Quận ủy Q.1, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Q.1 cho biết, qua 8 lần kiện toàn, Ban chỉ đạo 35 Q.1 hiện có 15 thành viên thuộc Ban chỉ đạo, 5 thành viên tổ giúp việc, quy trình kiện toàn theo đúng các quy định của Ban Tuyên giáo T.Ư về thành lập Ban chỉ đạo 35 cấp quận, huyện.

Trong quá trình triển khai các hoạt động, Ban chỉ đạo 35 Q.1 đã kịp thời định hướng tuyên truyền, đẩy mạnh, lan tỏa những thông tin tích cực; triển khai hoạt động tác nghiệp đấu tranh xử lý phản bác thông tin xấu, độc, sai sự thật trên môi trường mạng xã hội, internet.

Q.1 quyết tâm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Q.1

PHAN THU HOÀI

Phát biểu tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Q.1 cho biết, Q.1 nằm ở trung tâm thành phố, có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. 

Q.1 cũng là nơi các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung tiến hành các hoạt động chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, thâm độc; sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật công nghệ cao để thu thập thông tin, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội... Do đó, không bao giờ được chủ quan trước các thế lực thù địch, chống phá.

Q.1 quyết tâm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Ảnh 2.

Bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Q.1, phát biểu tại hội nghị

PHAN THU HOÀI

"Mỗi cán bộ, đảng viên phải đấu tranh, đối diện với thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chế độ, nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong lực lượng trí thức phải sử dụng phương pháp trí vận như thế nào; lực lượng phụ nữ phải phụ vận thế nào; lực lượng vũ trang phải dùng phương pháp binh vận như thế nào. Rất mong các đồng chí trong Ban chỉ đạo 35 hết sức quan tâm và thể hiện được vai trò của mình", bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Bí thư Quận ủy Q.1 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế là có những cán bộ, đảng viên thờ ơ, vô cảm, không quyết liệt đấu tranh trong khi là thành viên của Ban chỉ đạo 35 Q.1. Đồng thời nhấn mạnh muốn thực hiện tốt Nghị quyết 35 đòi hỏi sự tu dưỡng, rèn luyện học hỏi, đổi mới về phương pháp, cách làm, chương trình hoạt động.

Q.1 quyết tâm bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 Q.1 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

PHAN THU HOÀI

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 Q.1 cho biết, 5 năm qua các đơn vị trên địa bàn Q.1 đã triển khai thực hiện Nghị quyết 35 khá hiệu quả, Q.1 sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Quận ủy Q.1 và sẽ phân tích, định hướng các giải pháp, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 35 Q.1 sẽ thường xuyên rà soát lại các trang tin của cơ quan, đơn vị, kiện toàn, điều chỉnh nhân sự, tập huấn theo cấp độ của thành phố để cán bộ, đảng viên có thêm kỹ năng, tiếng nói bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng.

Hội nghị cũng khen tặng 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng.

Khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trên địa bàn Q.1

PHAN THU HOÀI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.