Bà Tô Thị Bích Châu: ‘Hành trình của tình nguyện viên các tôn giáo là nét đẹp đạo đời’

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
16/12/2021 13:40 GMT+7

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định hành trình hỗ trợ các bệnh viện điều trị Covid-19 của các tình nguyện viên tôn giáo là hành trình yêu thương, cống hiến, khắc họa nét đẹp của đạo và đời.

Sáng 16.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị tri ân các tôn giáo, cơ sở tôn giáo, tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Phát biểu tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết, thời gian qua, TP.HCM đã vận động các tôn giáo, cơ sở tôn giáo trên địa bàn cũng như kêu gọi các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tự nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị, hồi sức Covid-19 nhằm chia sẻ, giảm áp lực với lực lượng y tế.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bày tỏ tấm lòng tri ân với tình nguyện viên các tôn giáo

phạm thu ngân

Kể từ đợt xuất quân đầu tiên (ngày 22.7.2021), đến tháng 10.2021, đã có 10 đợt xuất quân với 679 tình nguyện viên các tôn giáo với lòng yêu thương và sự nhân ái, xông pha vào tâm dịch, làm việc quên mình với công việc không tên, từ chăm sóc bệnh nhân, hậu cần (lau phòng, đổ rác...) đến cầu nguyện cho những người không may qua đời.

Bà Tô Thị Bích Châu nói, hành trình hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị Covid-19 của tình nguyện viên các tôn giáo là hành trình yêu thương, cống hiến, khắc họa nét đẹp của đạo và đời.

Ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng bằng khen tri ân cho các tôn giáo, cơ sở tôn giáo vận động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

thu duyên

"Thay mặt cho Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo và Sở Y tế TP.HCM, tôi xin gửi lời tri ân đến các tôn giáo, cơ sở tôn giáo đã mời gọi tình nguyện viên tham gia; xin cảm ơn tình nguyện viên đã xung phong dấn thân đến tâm dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tôi tha thiết kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, các ngành, các giới, các tôn giáo tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn, đề cao ý thức phòng chống dịch", bà Châu cho hay.

Lãnh đạo TP.HCM cũng trao tặng tranh kỷ niệm cho các đơn vị ngành y tế, các bếp ăn thiện nguyện... đã tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19

phạm thu ngân

Tại hội nghị, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam, thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, cùng mục sư Lê Quốc Huy, Chủ tịch Tổng hội Báp-tít Việt Nam đã đại diện chia sẻ ý kiến, bày tỏ tấm lòng tri ân đến sự đồng hành của các tình nguyện viên khi tham gia chống dịch, đã không phân biệt tôn giáo, giới tính, chuyên môn, làm tất cả sức mình để cùng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch; đồng thời kỳ vọng tất cả mọi người sẽ dành cho nhau thêm nhiều yêu thương, vượt qua đại dịch Covid-19.

Bà Tô Thị Bích Châu tiếp nhận bức tranh do họa sĩ Lê Sa Long trao tặng, bày tỏ sự tri ân của mình đến các tình nguyện viên tôn giáo đã hết mình vì nghĩa đồng bào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.