Bá Thắng: Tôi khó chịu những ai nói làm nghệ thuật không cần danh hiệu

02/02/2023 06:00 GMT+7

Làm việc nhiều năm trong nghề, diễn viên Bá Thắng thẳng thắn cho biết muốn làm nghệ thuật cần nhiều tiền, đồng thời bày tỏ khó chịu với những người nói làm nghệ sĩ mà không mong muốn có một huy chương vàng, một danh hiệu nào đó.

Diễn viên Bá Thắng: Giàu mới làm nghệ thuật - Ảnh 1.

Dù có thu nhập ổn định nhờ kinh doanh online nhưng Bá Thắng vẫn duy trì đam mê nghệ thuật

FBNV

Tôi kiếm tiền chính từ kinh doanh

* Xin chào diễn viên Bá Thắng, trong năm vừa qua, anh có cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được?

- Diễn viên Bá Thắng: Trong năm qua, tôi có kế hoạch riêng và tôi đã thực hiện được nên bản thân cảm thấy hạnh phúc. Có một điều bất ngờ hơn là tôi giành giải quán quân trong chương trình Tình bolero 2022. Cuộc thi đến một cách ngẫu hứng vì ban đầu nhận được lời mời của chương trình, tôi cũng khá e dè. Bởi tôi thấy rằng với độ tuổi này của mình không còn phù hợp để tìm kiếm danh vọng cũng như hạn chế tham gia các gameshow nhưng bạn bè lại khuyến khích nên tôi tham gia, xem đó như một món quà dành tặng khán giả. Tôi dự thi và tập trung hết sức vào các tiết mục, tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng để có những màn trình diễn hay gửi tặng fan. Tôi cũng thận trọng chọn lọc ca khúc và kể những câu chuyện ý nghĩa.

* Ở ba lĩnh vực ca hát, diễn xuất và kinh doanh online, mảng nào mang đến cho anh cuộc sống đầy đủ hơn?

- Nói thẳng nghệ thuật là lĩnh vực để mình thỏa mãn đam mê nhưng kinh tế vẫn là quan trọng. Tôi có thu nhập chính từ kinh doanh còn nghệ thuật là lĩnh vực tôi được đào tạo chuyên nghiệp nhưng không thể đem lại kinh tế vững chắc được. Mọi người cũng biết nghệ thuật là đam mê nhưng không thể làm giàu bằng nghệ thuật được vì mình luôn phải đầu tư rất nhiều cho một sản phẩm. Ví dụ, để làm một MV phải cần đến cả trăm triệu nhưng sau khi đăng lên YouTube thì tiền thu lại rất nhỏ giọt. Vậy nên tôi sống thực tế, tôi kinh doanh cùng với Hòa Hiệp để nuôi đam mê nghệ thuật của mình.

Diễn viên Bá Thắng: Giàu mới làm nghệ thuật - Ảnh 2.

Bá Thắng cho biết cần rất nhiều tiền để đầu tư cho một sản phẩm

FBNV

* Hiện tại, công việc kinh doanh chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập của anh?

- Gần như 70-80%. Còn đối với việc đi diễn tôi sẽ cân nhắc xem chương trình đó có phù hợp, sản phẩm có hợp lý hay không và có thuyết phục được bản thân tham gia hay không chứ tôi không đi diễn hằng đêm như ngày xưa.

* Ồn ào nợ nần của vài nghệ sĩ trong showbiz khiến cho khán giả có cái nhìn khác đi về sự hào nhoáng của giới giải trí. Anh cảm thấy điều này như thế nào?

- Mỗi người có một quan điểm và có một cuộc sống riêng. Nhưng tôi từng được dạy trong trường rằng giàu mới làm nghệ thuật vì làm nghề này tốn rất nhiều tiền. Nếu nói riêng về ca hát, để làm một sản phẩm mình cần mua bài, chi tiền cho hòa âm phối khí, biên đạo, dàn dựng, quần áo… Tôi có học đạo diễn, tôi biết để sản phẩm mình được chỉn chu, mình cần đầu tư rất nhiều cho chương trình. Trong một số trường hợp, nếu mình yêu thích sản phẩm đó quá thì có thể chấp nhận bù lỗ để thỏa mãn đam mê của bản thân.

* Trước khi có được kinh tế vững chắc như hiện tại, Bá Thắng có nhận được lời mời đánh đổi khiến anh phải cân nhắc?

- Thật sự, bây giờ hết rồi, tôi già rồi mà (cười). Ngày xưa, tôi cũng có nhận được những lời mời "ong bướm" từ cả nam lẫn nữ, thời đó không hẳn là đại gia mà là người có tiền nhiều hơn mình. Họ cho tôi những lời hứa nhưng tôi nghĩ rằng bản thân sẽ làm được điều đó và sống được với khả năng của mình. Ở thời điểm hiện tại, khi làm việc với các bạn trẻ, tôi cũng nói thẳng với họ rằng các bạn có quyền làm như thế vì đó là cảm nhận của mỗi người. Nếu các bạn chấp nhận đánh đổi, các bạn phải chấp nhận những tai tiếng và hệ lụy sau này. Ngược lại, nếu các bạn giữ vững lập trường, cho rằng bản thân làm được thì cứ cố gắng, chứ tôi không chê trách ai chấp nhận đánh đổi.

* Anh có nghĩ rằng như thế sẽ tạo ra những người làm nghệ thuật dựa dẫm vào người khác?

- Tôi có nói ở trên là tùy vào sự lựa chọn của mỗi người, tôi không có quyền nhận xét người ta là dựa dẫm hay không. Nhưng mình phải biết rằng bản thân có làm được điều đó và có hãnh diện với những gì mình đang làm, từ đó, người đời sẽ có phán xét, cha mẹ cũng có những đánh giá. Tôi quan niệm rằng bạn có quyền đánh đổi nhưng phải cho đáng, đừng tạo nên hệ lụy cho gia đình vì tội nghiệp họ lắm.

Diễn viên Bá Thắng: Giàu mới làm nghệ thuật - Ảnh 3.

Bá Thắng không còn đi diễn hằng đêm như ngày trước. Thay vào đó, anh chọn lọc chương trình kỹ lưỡng và tham gia các chương trình mình yêu thích

FBNV


Là nghệ sĩ, ai cũng cần danh hiệu

* Trong thời gian qua, hai chữ "nghệ sĩ" bị nhiều thành phần làm giảm giá trị, anh cảm nhận thế nào khi nghe các câu chuyện tiêu cực?

- Nói thật, tôi bức xúc vì từ nghệ sĩ bị sử dụng một cách dễ dàng. Nếu là một nhân tố mới thì sẽ gọi là ca sĩ trẻ, diễn viên trẻ còn nghệ sĩ phải hoạt động từ 10 năm trở lên và có những dấu ấn nhất định. Sau đó, họ phải có huy chương vàng trong các liên hoan nghệ thuật và sau 15 năm mới được xét duyệt nghệ sĩ ưu tú. Ngoài ra, 10 năm sau đó, họ có thêm hai huy chương vàng nữa thì mới được nghệ sĩ nhân dân, tất cả những điều đó mới có giá trị còn bây giờ ai cũng được gọi là nghệ sĩ cả. Tôi cảm thấy buồn và tôi luôn nói với các bạn diễn viên trẻ phải hoạt động và cố gắng bằng thực lực vì mình gánh trên vai hai chữ nghệ sĩ rất nặng, phải sống làm sao để xứng đáng với hai chữ đó.

* Bá Thắng có còn khát khao một danh hiệu nào đó nữa hay không?

- Có chứ, ai làm nghệ sĩ mà không mong muốn có một huy chương vàng, một danh hiệu nào đó. Đừng nói rằng "tôi không cần", thật sự nghệ sĩ đều muốn có danh hiệu vì đó là sự công nhận của hội đồng nghệ thuật, của khán giả đối với quá trình hoạt động nghệ thuật. Tôi cũng phản đối, khó chịu với những ai nói rằng không cần danh hiệu. Khi bước ra đường mình sẽ cảm thấy hãnh diện nếu được mọi người gọi mình là nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân vì danh hiệu đó được nhà nước công nhận.

* Đã nhiều cái tết trôi qua, khán giả thắc mắc khi nào anh "thoát ế"?

- Điều đó tùy duyên số, còn nghiệp của mình vẫn "ế" thôi (cười). Nói vậy thôi chứ tôi đang hạnh phúc với những gì tôi lựa chọn, còn chuyện hạnh phúc như thế nào là mỗi người tự có cảm nhận riêng. Có thể người ngoài nhìn thấy rằng tôi không hạnh phúc nhưng không có nghĩa là như thế. Còn chuyện có gia đình, có con là duyên số của mình, nhiều lúc có những người không có con nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Thậm chí đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn có nhiều người bên cạnh.

* Xin cảm ơn chia sẻ của diễn viên Bá Thắng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.