Ba tàu sân bay Mỹ tập trận sát Triều Tiên

12/11/2017 07:30 GMT+7

Ngày 11.11, hải quân Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung được cho là lớn chưa từng có ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Tham gia cuộc tập trận có 3 tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt; 11 chiến hạm Mỹ trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis; và 7 tàu chiến Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với 3 tàu sân bay Mỹ, theo Yonhap. Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, 3 tàu sân bay Mỹ hội tụ tại vùng biển sát CHDCND Triều Tiên. Lần gần nhất 3 hàng không mẫu hạm Mỹ hoạt động gần bán đảo Triều Tiên là vào tháng 8.1976, khi căng thẳng leo thang tại Khu phi quân sự liên Triều.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm “nâng cao khả năng răn đe đối với những mối đe dọa tên lửa, hạt nhân từ Triều Tiên và thể hiện sự chuẩn bị ngăn chặn những hành động khiêu khích”. Ngoài ra, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng sẽ triển khai 3 khu trục hạm để tham gia tập trận với 3 tàu sân bay Mỹ ở vùng biển nói trên và biển Hoa Đông vào hôm nay 12.11. Đáp lại, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm qua đăng bài xã luận chỉ trích cuộc tập trận “đẩy căng thẳng ở khu vực lên đỉnh điểm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.