Bà Suu Kyi xuống đường nhặt rác

13/12/2015 18:32 GMT+7

Ngày 13.12, bà Aung San Suu Kyi đã cùng các thành viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) và những người tình nguyện đi khắp khu vực bầu cử thị trấn Kawhmu ở ngoại ô thành phố Yangon để nhặt rác.

Ngày 13.12, bà Aung San Suu Kyi đã cùng các thành viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) và những người tình nguyện đi khắp khu vực bầu cử thị trấn Kawhmu ở ngoại ô thành phố Yangon để nhặt rác.

 Bà Suu Kyi và các đảng viên NLD đang cùng nhau nhặt rác - Ảnh: AFP Bà Suu Kyi và các đảng viên NLD đang cùng nhau nhặt rác - Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, người phụ nữ 70 tuổi này cầm một chiếc bao rác lớn màu trắng và mang găng tay bảo vệ, đi dọc lề đường đầy bụi bặm và ổ gà để nhặt những chai nước bỏ đi, túi nhựa cũ và vỏ bao cà phê uống liền. Bà không nói gì với các phóng viên, ngoại trừ việc yêu cầu họ ngừng chụp ảnh và bắt đầu nhặt rác.
Dân làng địa phương đã kéo đến hỗ trợ, nhặt đầy rác vào trong những chiếc bao lớn mang theo, theo mô tả của hãng tin AP.
Thu nhặt rác là “điều đầu tiên mà chúng tôi có thể làm để phục vụ nhân dân”, AFP dẫn lời ông Thet Thet Khine, một nghị sĩ vừa được bầu ở Yangon. “Đây là điều rất cơ bản và là một bài học quan trọng đối với mọi dân biểu”.
Myanmar vừa thoát ra khỏi nửa thế kỷ sống dưới chế độ quân sự hà khắc vào năm 2011, nhưng nhiều năm quản lý yếu kém, kết hợp với những biện pháp trừng phạt và sự cô lập quốc tế đã biến nước này trở thành một trong những quốc gia nghèo khó. Cơ sở hạ tầng ở Myanmar trong tình trạng hỗn độn, và các dịch vụ công, bao gồm hoạt động thu nhặt và tái chế rác, hầu như không tồn tại.
Sau chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8.11 vừa qua, bà Suu Kyi đã yêu cầu các nghị sĩ đắc cử bắt đầu công việc bằng cách dọn vệ sinh các khu vực bầu cử của mình. Bà cho biết chiến dịch nhặt rác nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và thu hút khách du lịch đến với Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.